Iraq tố Mỹ cố ý thả vũ khí cho khủ‌ng b‌ố IS

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các quan chức Iraq cho rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng có thể đã cố ý cung cấp vũ khí cho các nhóm chiến binh ISIL.
Iraq tố Mỹ cố ý thả vũ khí cho khủ‌ng b‌ố IS
Ảnh minh họa

Theo Hanan Fatlawi (Liên minh Pháp Luật Nhà nước Iraq): “Các cuộc không kích không thể đánh bại IS và giải phóng các thành phố. Chúng tôi nghe rằng ở một số nơi máy bay chiến đấu đã thả vũ khí cho IS ... Những gì chúng ta biết là những chiến thắng đạt được trên mặt đất được thực hiện bởi quân đội Iraq và quân tình nguyện”.

Ngày 22 Tháng 10, Mỹ đã thừa nhận rằng một trong những lô vũ khí thả dù dành cho người Kurd chiến đấu tại thị trấn của Syria Kobani đã gần như chắc chắn rơi vào tay các kẻ khủ‌ng b‌ố IS.

Fatlawi nói them: “Sự hiện diện với số lượng lớn của các chuyên gia quốc tế như vậy là không cần thiết. Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh và bây giờ không phải là thời gian đào tạo, mà là lúc để chiến đấu. Tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực của Mỹ để trở lại Iraq”.

Washington đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm tiêu diệt các tay súng IS ở Iraq và Syria. Điều này được các nhà phân tích coi như một phần nỗ lực của Mỹ để tăng sức ảnh hưởng của mình tại Iraq.

Các phần tử IS đã và đang thực hiện những hành vi B.L kinh hoàng, bao gồm chém đầu người dân công khai và tr‌a tấ‌n, chống lại tất cả các cộng đồng Syria và Iraq như người Shia, Sunni, Kurd, Kitô hữu và Izadi Kurd.

Trong khi đó, phương Tây và các đồng minh trong khu vực, bao gồm Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang gấp rút hỗ trợ tài chính và quân sự cho các nhóm chiến binh chống lại lực lượng IS.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật