Bóng đá Nga đang “hoang tưởng“?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khẩu hiệu đó đã quá cũ khi CSKA Moscow, Zenit và ĐT Nga lần lượt thống trị châu Âu với những cú sốc không tưởng. Nhưng những mục tiêu thôn tính của bóng đá Nga không dừng lại ở mức độ “tầm thường” đó…
Bóng đá Nga đang “hoang tưởng“?
Mới đây nhất là Zenit đăng quang trên "vũ trường" châu Âu

Tham vọng của cựu tổng thống Putin, đương kim tổng thống Medvedev, các tỷ phú và các quan chức LĐBĐ Nga không dừng lại ở những mục tiêu “lẻ tẻ” đó. Điều mà bóng đá Nga hướng tới là đưa giải VĐQG Nga trở thành điểm đến số 1 châu Âu trong vòng 10 năm tới. Ngay từ bây giờ, bóng đá Nga đã có một bước đi dài đến kinh ngạc và cứ đà này thì thời gian 10 năm mà LĐBĐ Nga đặt ra có thể chỉ còn 5 năm!

Khi Premiership ngừng chuyển động cùng C.Ronaldo, La Liga chỉ tập trung ở Nou Camp, Bundesliga tê liệt cùng Bayern, thì đó là lúc giải VĐQG Nga trở thành một “hiện tượng” thế kỷ. Lần đầu tiên trong lịch sử, 16 CLB ở giải VĐQG Nga đạt mức ngân quỹ chuyển nhượng trên 70 triệu euro.

Và họ trở thành giải đấu duy nhất ngoài Top 5 châu Âu (Serie A, Bundesliga, Premiership, La Liga, Ligue 1) có được con số ấn tượng như thế. Đáng ngạc nhiên khi đến thời điểm này đã có tới 6 CLB Nga chi trên 9 triệu euro để tăng cường lực lượng, điều chưa từng có ở Russia Premier League. Thậm chí, nếu tính về ngân quỹ cố định, những khoản thưởng và thu nhập thực tế của các cầu thủ, giải VĐQG Nga mới là giải đấu “oách” nhất châu Âu.

Nếu tính trung bình, mỗi CLB Nga có ngân quỹ chuyển nhượng là 4,5 triệu euro và con số đó đã tiếp cận đến “đẳng cấp” Top 5, khi trung bình 18 CLB Bundesliga chỉ có khoảng 6 triệu euro, Ligue 1 là 5,1 triệu euro. Số tiền đó có lẽ chỉ là danh nghĩa bởi có thể nó còn cao hơn nhiều, nhất là khi tổng số tiền thưởng của BLĐ Zenit dành cho các cầu thủ sau chiến thắng ở UEFA Cup mùa giải vừa rồi lên đến hơn 1 triệu euro. Bên cạnh đó, CLB Saturn (vừa đánh bại Stuttgart 1-0 tại Intertoto Cup) còn chi tới hơn 11 triệu euro để tăng cường lực lượng.

Không dừng lại ở các bản hợp đồng, tiền chuyển nhượng, giải VĐQG Nga còn là thiên đường của các… HLV. Lý do tại sao LĐBĐ Nga giữ chân được Hiddink, Zenit níu lại Advocaat, đó là những mức lương lý tưởng với những mối quan hệ thân thiết, đầy tình cảm. HLV nội nhận lương cao nhất là Oleg Blokhine (Moscow) với 1,5 triệu euro, còn HLV giữ kỷ lục nhận lương ở Nga là dic‌k Advocaat với 3,1 triệu euro/năm. Nếu so với Alex Ferguson và Wenger (8 triệu euro/năm), 3,1 triệu euro của Advocaat có thể coi là “đáng mặt anh hào”.

Sau 3 năm cách mạng, bóng đá Nga đã thay đổi như một phép màu. Từ một giải đấu hạng 3 châu Âu, giải VĐQG Nga đã vươn lên như một “thành viên dự bị” của “Top 5+1”. Phép màu mà bóng đá Nga đang có được đến từ sự “quy hoạch” tổng thể và toàn diện, được chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ Nga.

Tiếp đó, sự xuất hiện của các tỷ phú, những người có quan hệ cực kỳ thân thiết với chính phủ Nga, được coi là yếu tố quyết định tạo nên bộ mặt mới của bóng đá Nga, đi theo mô hình của Premiership, La Liga với người tiên phong chính là Abramovich. Cùng với Advocaat, Hiddink, Abramovich được coi là “bộ ba anh hùng” đưa bóng đá Nga trên đường trở thành “đại gia” châu Âu.

Những tập đoàn lớn nhất thế giới: Gazprom, Lukoil (dầu lửa), Onexim (công nghệ), những tỷ phú Abramovic, Vladimir Potanin (đầu tư vào ars‌enal), thậm chí là cả đương kim tổng thống Medvedev… đều coi đầu tư vào bóng đá Nga là mục tiêu chiến lược. Khi đó, các CLB thuộc giải VĐQG Nga đã có một nền tảng cực kỳ vững vàng và đó chính là bàn đạp để bóng đá Nga tạo dựng vị thế thống trị trong tương lai!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật