Thiệt hại về vật chất trong vụ Việt Á đã cơ bản được khắc phục

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ án Việt Á gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 402 tỷ đồng và các bị cáo đưa - nhận hối lộ hơn 106 tỷ đồng. Khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, Nhà nước đã thu hồi được khoảng 2,75 triệu USD và hơn 107 tỷ đồng.
Thiệt hại về vật chất trong vụ Việt Á đã cơ bản được khắc phục
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Hầu hết đều nộp lại tiền, tài sản bất chính

Chiều 12-1 vừa qua, phiên tòa xét xử Phan Quốc Việt và 37 bị cáo liên quan, trong đó có hai cựu Bộ trưởng đã khép lại với những hình phạt vừa mang tính nghiêm minh, vừa mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Cá biệt, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Danh còn được Tòa án tuyên miễn trách nhiệm Hình Sự.

Bên cạnh hình phạt, vấn đề khắc phục hậu quả vụ án cũng như số tiền hưởng lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án cũng luôn được dư luận xã hội quan tâm. Về nội dung này, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho biết, đến nay, hầu hết các bị cáo và gia đình các bị cáo đã nộp lại tiền, tài sản để khắc phục hậu quả.

HĐXX sơ thẩm vụ án Việt Á do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) là 2,25 triệu USD và nộp thêm 100 triệu đồng. bị cáo Long bị tuyên phat 18 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nộp 8 tỷ đồng và 8 sổ tiết kiệm. bị cáo Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 350.000 USD từ Phan Quốc Việt và bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

bị cáo Phan Quốc Việt đã nộp 100.000 USD và 200 triệu đồng. Trong vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị cáo buộc gây thiệt hại 1.200 tỷ đồng, đưa hối lộ 106 tỷ đồng. “Ông chủ” Việt Á bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 29 năm tù.

Đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên xử.

bị cáo Nguyễn Huỳnh (cựu Phó phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) đã nộp 4 tỷ đồng. bị cáo Huỳnh bị cáo buộc nhận hối lộ 4 tỷ đồng và phải lĩnh án 9 năm tù về tội danh này.

bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế) đã nộp 300.000USD. bị cáo Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 300.000 USD; bị tuyên phạt 8 năm tù. bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) đã nộp lại 100.000 USD và 50 triệu đồng. bị cáo Liên bị cáo buộc nhận từ Phan Quốc Việt 100.000 USD; lĩnh 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

bị cáo Chu Ngọc Anh đã nộp 4,6 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ này bị cáo buộc nhận từ Phan Quốc Việt 200.000 USD; lĩnh án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

bị cáo Phạm Công Tạc (cựu thứ trưởng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nộp lại 100 triệu đồng. bị cáo Tạc bị cáo buộc nhận của Phan Quốc Việt 50.000 USD nhưng tại phiên tòa ông này chỉ khai nhận của Việt 100 triệu đồng. bị cáo Phạm Công Tạc bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù về tội danh như cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á.

bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) đã nộp lại 4,7 tỷ đồng. bị cáo Trịnh bị cáo buộc nhận "cảm ơn" từ Phan Quốc Việt 200.000 USD; lĩnh án 4 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đề nghị được dùng tài sản phong tỏa khắc phục

Tiếp đến, bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) đã nộp lại hơn 15,3 tỷ đồng. bị cáo Tuyến bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỷ đồng; lĩnh án 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương) đã nộp hơn 4 tỷ đồng và bị 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

bị cáo Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương) đã nộp lại 7 tỷ đồng với cáo buộc nhận 7 tỷ đồng và bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

bị cáo Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ Công ty Việt Á) đã nộp hơn 2,6 tỷ đồng (trong số này có cả tiền của Công ty Việt Á); lĩnh án 4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (cựu kế toán trưởng CDC tỉnh Hải Dương) đã nộp 300 triệu đồng; lĩnh án 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. bị cáo Phan Thị Khánh Vân (kinh doanh tự do) đã nộp lại 3 tỷ đồng; lĩnh án lĩnh 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

bị cáo Phan Huy Văn (Giám đốc Công ty Dược Phan Anh) đã nộp gần 17 tỷ đồng; bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo HĐXX, bị cáo Vân và Văn còn nộp sổ tiết kiệm trị giá khoảng 25 tỷ.

bị cáo Tiêu Quốc Cường (cựu kế toán trưởng, cựu Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bình Dương) đã nộp hơn 1,2 tỷ đồng; lĩnh án 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương) đã nộp gần 1,1 tỷ đồng; lĩnh án 24 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt.

bị cáo Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc dự án, Công ty VNDAT) đã nộp hơn 1 tỷ đồng; lĩnh 26 tháng tù về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục) đã trả lại số tiền 2 tỷ đồng; lĩnh án 30 tháng tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. bị cáo Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty SNB Holdings) đã nộp hơn 6 tỷ đồng; lĩnh 30 tháng tù hưởng án treo về cùng tội danh với bị cáo Thủy.

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Hội đồng xét xử cho biết, các bị cáo Phan Quốc Việt, Phan Huy Văn, Phan Khánh Vân, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thúy... và một số bị cáo khác đều đề nghị được sử dụng tiền, tài sản đang bị tạm giữ, kê biên phong tỏa để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Một số bị cáo không được hưởng lợi nhưng cũng tự nguyện hoặc tác động để gia đình nộp một khoản tiền khắc phục thiệt hại xảy ra như bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) nộp 25 triệu đồng; Phan Tôn Noel Thảo (nhân viên Công ty Việt Á) nộp 50 triệu đồng; Hồ Thị Thanh Thảo (nhân viên Công ty Việt Á) nộp 50 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC Bình Dương) cũng tự nguyện nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án, dù bị cáo này kiên quyết không nhận tiền từ Việt Á…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật