Tuyển Việt Nam đấu Iraq: Khai thác điểm yếu “Bầy sư tử”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội tuyển Iraq được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển Việt Nam có cơ hội giành điểm trong trận đấu lúc 19h tối nay (21/11) trên sân Mỹ Đình, vòng loại World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam đấu Iraq: Khai thác điểm yếu “Bầy sư tử”
Ảnh minh họa.

Khai thác vị trí hậu vệ phải

Jesus Casas Garcia thành công trong việc xây dựng một Iraq đa dạng, nhưng điều đó không có nghĩa là nhà vô địch Gulf Cup hoàn hảo và không có điểm yếu.

Trên hành trình giành Gulf Cup, Jesus Casas chọn Alai Ghasem - cầu thủ sinh ra ở Thụy Điển - cho vị trí hậu vệ phải và gặt hái thành công.

Hussein Ali (2) thường để lộ khoảng trống vì dâng cao

Ghasem chấn thương từ dịp mùa hè vừa qua và hầu như không thi đấu mùa này. Vì thế, cầu thủ 20 tuổi có cha người Iraq và mẹ gốc Algeria vắng mặt giai đoạn vòng loại World Cup 2026.

Để thay Ghasem, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin vào một cầu thủ khác cũng sinh ở Thụy Điển: Hussein Ali Hayder.

Hussein Ali từng khoác áo các cấp độ trẻ Thụy Điển (U16, U17, U19, U21) trước khi đồng ý thi đấu cho Iraq.

Cầu thủ 21 tuổi, hiện thi đấu cho Heerenveen ở giải Hà Lan, có kỹ thuật và tốc độ tốt. Ngược lại, anh cũng có hạn chế khi dâng cao và để lộ khoảng trống sau lưng.

Hussein Ali nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vai trò bên hành lang phải. Đội tuyển Việt Nam có cơ hội tạo đột biến khi khai thác vào điểm này.

Ở trận Philippines, HLV Philippe Troussier sử dụng Tiến Linh như tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 và cầu thủ Bình Dương không thực sự hiệu quả.

Sự phối hợp giữa hậu vệ phải và trung vệ của Iraq cũng không thực sự tốt khi có áp lực cao từ đối thủ. HLV Troussier cần cân nhắc về vai trò của Tiến Linh để tận dụng cơ hội này.

Thái Lan và Indonesia đều ghi bàn thắng từ những tình huống loại bỏ được hậu vệ phải Iraq khỏi cuộc chơi. Đây là bài học mà tuyển Việt Nam cần chú ý.

Iraq tập luyện ở Hà Nội

Sử dụng hậu vệ trái với những phẩm chất như Theerathon Bunmathan của Thái Lan cũng tăng thêm cơ hội để ghi bàn.

Tạo áp lực trung tuyến

Iraq có hàng tiền vệ rất năng động, khả năng kiểm soát và chuyền bóng rất tốt. HLV Jesus Casas luôn có những giải pháp khác nhau cho khu vực giữa sân.

Dù vậy, Iraq hiện thiếu một chuyên gia phòng ngự đúng nghĩa ở giữa sân như Saad Abdul-Amir, người từng quen biết với bóng đá Việt Nam từ giai đoạn vòng loại World Cup 2018.

Tiền vệ 31 tuổi này không có chỗ trong dự án của Jesus Casas. Thay vào đó là các cầu thủ trẻ hơn, chuyền bóng giỏi và có thiên hướng tấn công.

Amir Al-Ammari, Amjad Attwan và Osama Rashid, những tiền vệ trung tâm yêu thích của Jesus Casas, đều có nguy cơ bộc lộ hạn chế khi chịu áp lực lớn từ các pha tranh chấp tay đôi.

Ở King’s Cup hồi mùa hè, dù chỉ mang tính giao hữu, nhưng Thái Lan đã chỉ ra vấn đề của hàng tiền vệ Iraq.

Kritsada Kaman được đẩy lên đá như một tiền vệ thuần túy thay vì trung vệ quen thuộc, kết hợp với Sarach Yooyen và Weerathep Pomphan giúp "Voi chiến" hóa giải đáng kể khả năng triển khai bóng của "Bầy sư tử Lưỡng Hà".

Iraq không thực sự giỏi chống phòng ngự bóng bổng

Sự trở lại của Hùng Dũng và Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng với Việt Nam. Ông Troussier đã sớm nắm bắt được hạn chế của Iraq nên để hai tiền vệ tốt nhất ngồi dự bị trận Philippines.

Với Hùng Dũng và Hoàng Đức, kết hợp thêm một tiền vệ trung tâm khác - có thể là Tuấn Anh - tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đấu ngang ngửa Iraq về lối chơi kiểm soát bóng.

Khi gây áp lực cho các tiền vệ Iraq, sự kết nối cùng các trung vệ giảm đi. Đó là lúc trung phong và các cầu thủ chạy cánh của Việt Nam có cơ hội thoát xuống để dứt điểm. Vũ Văn Thanh là cái tên đáng để kỳ vọng.

Hơn nữa, Iraq cũng không hoàn toàn mạnh trong không chiến và các trung vệ dễ sai vị trí ở các tình huống bóng chết.

Nếu trận thắng Philippines mang tính thử nghiệm, thì đây là lúc tuyển Việt Nam của HLV Troussier khẳng định tham vọng World Cup.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật