Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết công tác năm của Công an tỉnh Đắk Lắk

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã đến dự.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết công tác năm của Công an tỉnh Đắk Lắk
Thừa ủy nhiệm của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Cờ thi đua cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt phấn đấu, đạt được nhiều thành quả xuất sắc, ấn tượng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Riêng trên lĩnh vực giữ gìn trật tự xã hội, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 1.600 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút trên 261 ngàn lượt người tham dự; tổ chức ra mắt 126 mô hình và nhân rộng 47 mô hình quần chúng tự quản về ANTT; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và kiểm tra thu gom được 482 khẩu súng tự chế các loại, 330 viên đạn, 165 vũ khí thô sơ và một số súng quân dụng; thụ lý giải quyết 2.542 tố giác, tin báo về tội phạm; thụ lý 1.775 vụ án, 3.449 bị can; điều tra làm rõ 785/835 vụ án; phát hiện, triệt xóa 346 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.735 đối tượng; điều tra làm rõ bắt 348 vụ m‌a tú‌y với 509 đối tượng; phát hiện, điều tra xử lý 13 vụ, 72 đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội; phát hiện, xử lý 676 vụ, với 731 đối tượng vi phạm quy định về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu...

Với sự đoàn kết nỗ lực, khí thế thi đua quyết liệt lập công, toàn lực lượng Công an Đắk Lắk đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 78/84 chỉ tiêu của Bộ Công an giao, chiếm tỷ lệ hơn 92%. Trong đó, có 24 chỉ tiêu vượt và 54 chỉ tiêu đạt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả, chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm 2022 trên toàn diện các mặt công tác. Để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác Công an trong năm 2023, Thứ trưởng đã chỉ đạo nhiều nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng đối với Công an tỉnh Đắk Lắk. Đó là phải tiếp tục phát huy hơn nữa những kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thi đua, quyết liệt thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm, những mục tiêu quan trọng trên mặt trận bảo đảm ANTT trong tình hình mới mà Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 vừa qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật