Đâm gục tài xế xe ôm để cướp tài sản

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến khu vực vắng người, Thê cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến tài xế xe ôm bất tỉnh. bị cáo bỏ trốn sau khi cướp tiền, xe máy của nạn nhân.
Đâm gục tài xế xe ôm để cướp tài sản
bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: C.A.

Ngày 15/12, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên bị cáo Hoàng Văn Thê (SN 1998, ngụ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) 18 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành 22 năm tù và bồi thường cho nạn nhân hơn 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Thê nghiện m‌a tú‌y, làm thuê cho công ty điện gió tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hồi giữa năm 2022, Thê được phân công vận chuyển vật tư bằng đường thủy vào thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, để thi công công trình.

Bị say sóng, Thê bắt xe khách đến Trà Vinh rồi thuê phòng ngủ qua đêm gần bến phà xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải. Trưa 12/7, bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua m‌a tú‌y nên trộm dao ở quán nước.

Ra bến xe khách, Thê thuê tài xế xe ôm chở đến khu vực vắng người, gần công ty điện gió. Tại đây, bị cáo cầm dao đe dọa, sau đó chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Hôm đó, Thê lục soát trong túi quần lấy hơn 800.000 đồng và cướp xe máy của nạn nhân. Tối cùng ngày, bảo vệ phát hiện tài xế xe ôm nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu.

Còn Thê điều khiển xe máy đến một tiệm cầm đồ cầm cố lấy 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 18/7, bị cáo đến Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đầu thú. Theo kết quả giám định, nạn nhân thương tích 84%, còn chiếc xe bị cướp trị giá 17 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật