Sông Hương bị đầ‌u độ‌c bằng vàng mã và đèn hoa đăng

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắc đến xứ Huế, dường như ai cũng nghĩ về dòng sông Hương thơ mộng soi bóng đền đài cổ xưa đã đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ. Thế nhưng, thời gian gần đây, vì lợi nhuận mà không ít thuyền du lịch chở khách dạo chơi trên sông Hương đã bày biện cúng bái đốt, rải vàng mã, thả đèn hoa đăng nhựa… bừa bãi xuống sông, gây ô nhiễm dòng sông này…
Sông Hương bị đầ‌u độ‌c bằng vàng mã và đèn hoa đăng
Một thuyền du lịch tổ chức cúng rải vàng mã xuống sông Hương bị người dân ghi hình, phản ánh đến cơ quan chức năng.

Có rất nhiều trường hợp cũng bái trên thuyền du lịch rồi rải, xả vàng mã xuống sông Hương đã được người dân ghi hình, gửi về Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Hue-S. Và, cơ quan chức năng đã xác minh, điều tra, ra quyết định xử phạt đối tượng vi phạm.

Đơn cử, giữa tháng 5/2022, sau khi nhận được phản ánh của người dân qua Hue-S, Công an TP Huế đã xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với chủ thuyền du lịch mang ký hiệu 35K-TTH1000 có hành vi rải vàng mã xuống sông Hương, đoạn phía thượng nguồn cồn Dã Viên.

Tương tự, trên mạng xã hội từng xuất hiện đoạn clip do người dân quay lại 2 thuyền rồng du lịch đã có hành vi xả vàng mã xuống sông Hương đoạn qua phường Thuỷ Biều, TP Huế; Công an TP Huế đã truy tìm, xác định được 2 chủ thuyền rồng chở khách rải vàng mã xuống sông Hương và đã xử phạt hành chính gần 8 triệu đồng…

Nhưng không chỉ sông Hương, sông An Cựu “nắng đục, mưa trong” cũng bị “đầ‌u độ‌c” bằng vàng mã. Qua Hue-S, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với bà T., trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế, vì cúng rải vàng mã xuống sông An Cựu...

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cho rằng, trong khi tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai “Ngày Chủ nhật xanh” và kêu gọi người dân cùng hành động với khẩu hiệu “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn” thì hành vi xả, rải vàng mã xuống sông Hương, sông An Cựu là vô cùng .

Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường xử phạt, nhưng hành vi cúng xả, rải vàng mã gây ô nhiễm sông Hương, sông An Cựu vẫn diễn ra. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt hơn nữa các thuyền rồng, bởi đây là phương tiện thường di chuyển trên sông Hương và qua nhiều phản ánh cho thấy, việc rải, xả vàng mã xuống sông Hương cũng xuất phát từ đây.

Theo Công an TP Huế, hiện có hơn 130 thuyền rồng hoạt động trên sông Hương. Việc tuyên truyền, nhắc nhở các chủ thuyền không được xả, rải vàng mã xuống sông Hương được đơn vị cùng các cơ quan chức năng phối hợp thường xuyên. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng thường xuyên kiểm tra đột xuất, yêu cầu các chủ thuyền viết giấy cam kết không được rải vàng mã xuống sông. Tuy nhiên, vẫn còn một vài chủ thuyền cố tình giấu vàng mã khi đi xa khỏi bờ mới rải để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong đó, có trường hợp, thuyền rồng chở khách và khách tự rải. Đáng báo động, có nhiều phương tiện vận chuyển khách du lịch trên sông Hương tổ chức thả đèn hoa đăng bằng nhựa, hoa đăng sử dụng sáp thắp sáng chứa trong các nắp kẽm, gây ô nhiễm môi trường. Với những trường hợp này, khi người dân phản ánh, cơ quan chức năng phát hiện đều xử lý nghiêm. 

Trước vấn nạn rải vàng mã, thả đèn hoa đăng bằng nhựa xuống sông Hương vẫn tiếp tục diễn ra, giữa tháng 11/2022, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có công văn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các chủ phương tiện hoat động kinh doanh du lịch trên sông Hương.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng giao UBND TP Huế chỉ đạo Ban Quản lý (BQL) Bến xe, thuyền TP Huế tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường khu vực bến thuyền. Khu vực bến thuyền phải đầy đủ công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ vệ sinh môi trường.

BQL Bến xe, thuyền TP Huế phải yêu cầu các doanh nghiệp và chủ phương tiện tàu, thuyền hoạt động kinh doanh du lịch trên sông Hương nghiêm túc chấp hành theo đúng Pháp Luật về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không sử dụng đèn hoa đăng bằng nhựa và từ chối phục vụ đối với khách sử dụng vàng mã, đèn hoa đăng bằng nhựa, đèn hoa đăng dùng sáp thắp sáng chứa trong các nắp kẽm rải, thả xuống sông Hương.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường tuyên truyền, vận động du khách dạo chơi bằng thuyền du lịch trên sông Hương thực hiện cuộc vận động “Vì dòng Hương trong xanh”, “Huế thành phố môi trường” và “Thừa Thiên-Huế sáng - xanh - sạch - không rác thải”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật