Mưa lũ ở Nghệ An khiến 7 người chết, gần 17.400 nhà dân bị ngập

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đợt mưa lũ hơn ba ngày qua đã khiến 7 người ở Nghệ An bị nước cuốn trôi, gần 17.500 nhà dân bị ngập. Lũ lụt còn gây thiệt hại hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu và vật nuôi.
Mưa lũ ở Nghệ An khiến 7 người chết, gần 17.400 nhà dân bị ngập
Nhiều khu dân cư ở Nghệ An chìm trong lũ. Ảnh: Phạm Trường.

Ngày 30/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Nghệ An, cho biết trong 7 nạn nhân, có 3 người ở huyện Nghi Lộc, hai người ở huyện Nam Đàn, một người ở Diễn Châu và một người ở Thanh Chương. Những người này bị lũ cuốn trôi khi đánh cá hoặc băng qua cầu tràn ngập nước.

Trong hôm nay lượng mưa tại các địa phương đã giảm, lũ đã rút song chưa đáng kể. Số hộ dân ngập lụt còn cao. Hiện, toàn tỉnh có gần 17.500 ngôi nhà tại 13/21 huyện, thị bị ngập. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu ghi nhận số hộ ngập nhiều nhất là hơn 6.500 hộ dân, thị xã Hoàng Mai hơn 3.300 hộ. Ngoài ra, hơn 1.100 hộ dân vùng thấp trũng, nguy hiểm phải di dời.

Nước lũ dâng cao khoảng 0,6 m cũng làm ngập hơn 1 km đoạn qua thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) và thị xã Hoàng Mai khiến phương tiện qua khu vực gặp khó khăn.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết do nước thượng nguồn đổ, ngập lụt ven sông Giát, khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn ngập sâu. Trong đó, xã Quỳnh Lâm ngập nặng nhất với khoảng 2.700 hộ nhưng có đến 700 hộ ngập sâu hơn 1 m.

“Ngoài việc di dời người dân khu vực nguy hiểm, địa phương chỉ đạo lực lượng tại chỗ cung ứng nước sạch, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, chưa thể đánh giá hết”, ông nói.

Ở huyện Yên Thành, tuyến quốc lộ 7 và đường liên xã qua xã Bảo Thành, Khánh Thành… ngập sâu. Ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo, chặn người và phương tiện qua lại khu vực để đảm bảo an toàn.

Hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn ngập sâu, bị cô lập, nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ảnh: Phạm Trường.

Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp hư hỏng; hơn 400 con gia súc, hơn 80.000 gia cầm bị chết. Nhiều diện tích thủy sản bị thiệt hại nặng. Hàng chục công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến 30/9, nhiều địa phương ở Nghệ An mưa lớn, lượng mưa đo được từ 200-600 mm. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu hơn 600 mm, Thanh Chương 510 mm, Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa hơn 400 mm...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật