Người giàu “đùm bọc” bà con nghèo: Chủ vựa trứng TP.HCM không tăng giá

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đang đứng trước nguy cơ thua lỗ vì gánh mức chi phí sản xuất, nguyên liệu cao nhưng chủ “vựa trứng“ vẫn bán giá bình ổn.
Người giàu “đùm bọc” bà con nghèo: Chủ vựa trứng TP.HCM không tăng giá
Trứng gà là loại thực phẩm ưa chuộng, được mua nhiều trong thời điểm dịch diễn ra. (Ảnh: Dân Việt)

Thời gian qua, dịch bệnh làm ảnh hưởng mạnh đến vấn đề đảm bảo nguồn cung ứng lương thực trên địa bàn TP.HCM. Một số doanh nghiệp phải gánh mức chi phí lớn, thế nhưng họ vẫn chấp nhận "chịu thiệt" hoặc hòa vốn để san sẻ áp lực kinh tế với bà con.

Cụ thể, theo Vietnamnet, theo số liệu trung tuần tháng 7, doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm có dấu hiệu thua lỗ do chi phí sản xuất và nguyên liệu cao. Thời điểm này, Sở Công thương TP.HCM đã đề nghị bên doanh nghiệp tăng giá trứng, trước khi xuất bán ra thị trường. 

Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp kinh doanh trứng thuộc Công ty Ba Huân đã từ chối lời đề nghị mang tính lợi nhuận cao này. Phát biểu tại buổi họp ngày 3/9 với lãnh đạo UBND TP.HCM, bà Ba Huân - chủ doanh nghiệp trên nói: "Dân nghèo mới xài nhiều trứng nên tôi để giá bình ổn tới hôm nay."

Theo số liệu thống kê trong thời gian qua, mỗi ngày TP.HCM được "vựa trứng" này cung cấp khoảng 1 triệu quả, phân phối trên khắp các quận huyện của thành phố. Nếu tăng giá, số tiền mà phía công ty thu được sẽ rất lớn. Thế nhưng, vì nghĩ cho người lao động nghèo, khốn khó trong lúc dịch bệnh, doanh nghiệp này vẫn chấp nhận "gánh gồng" dù đứng trên nguy cơ thua lỗ cao.


Bà Ba Huân - chủ "vựa trứng" bán giá bình ổn vì thương người nghèo. (Ảnh: Dân Trí)

Câu chuyện về người phụ nữ từ chối tăng giá bán trứng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những bà con đang sống ở TP.HCM. 

Tài khoản C.Đ khen ngợi: "Cô có gương mặt phúc hậu quá. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nghĩ đến người lao động là tốt rồi. Hi vọng nhiều doanh nghiệp cũng sẽ nghĩ như vậy".

Tài khoản K.L bình luận: "Xét trên mức độ kinh tế thì bất kỳ doanh nghiệp nào trong thời điểm này cũng khó khăn. Về truyền thông, việc cô phát ngôn như vậy cũng giúp hỗ trợ quảng cáo. Thế nhưng, dù sao mình vẫn cảm thấy trân quý những tấm lòng như vậy, ít nhất ở vị trí người giàu họ cũng cảm nhận được "nỗi đau" kinh tế của người nghèo".


Một siêu thị đặt bảng thông báo giới hạn sản phẩm trứng trong mùa dịch. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước câu chuyện của chủ "vựa trứng" ở TP.HCM, dân mạng cũng từng xôn xao về người đàn ông bỏ tiền túi bao trọn 2 chiếc máy bay đưa đồng hương Quảng Nam về quê tránh dịch.

Cụ thể, theo báo Báo , vị mạnh thường quân này chính là ông Trần Công Cảnh (76 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng tại Bình Phước. Thổ lộ về hoạt động của mình, ông Cảnh tâm sự bản thân vô cùng xót xa khi thấy bà con phải chịu cảnh xa quê trong lúc dịch bệnh khó khăn. Vốn là người rời quê hương từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, ông thấu hiểu được nỗi đau, niềm khổ của bà con. 

Chia sẻ với báo Báo , ông nói: "Quê hương phải đùm bọc nhau trong giai đoạn này mới là quê hương. Khi khó khăn, tô mì tôm cũng quý hơn tô phở bình thường". Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tới không ít người khác.


Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi, thuê máy bay đưa đồng hương về quê. (Ảnh: Báo )

Vào giữa tháng 7, theo báo Tuổi Trẻ, Sở Công thương TP.HCM đã công bố 3.001 điểm bán hàng bình ổn ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, Sở còn bổ sung thêm 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động, nhằm hỗ trợ nhu cầu mua sắm lương thực, đồ dùng thiết yếu cho bà con. 

Bên cạnh đó, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cũng khẳng định: "Việc giá hàng hóa siêu thị giữ và giảm với mục đích chính là cùng chính quyền TP.HCM chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong bối cảnh khó khăn, đảm bảo cho người dân an tâm chống dịch". Thời gian qua, chuỗi siêu thị này vẫn đang hỗ trợ bà con bằng việc hạ giá sản phẩm, duy trì mức bình ổn các mặt hàng thiết yếu.


Điểm bán hàng bình ổn giá tại TP.HCM. (Ảnh: Kinh Tế và Đô Thị)

Với những hành động trên, có thể thấy rằng nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ bà con khó khăn. Mong rằng với sự hỗ trợ từ họ, đời sống của mọi người sẽ trở nên tươi sáng và dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật