Trịnh Xuân Thanh kêu oan cho “anh em”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị xác định xin chỉ định thầu trái Pháp Luật, Trịnh Xuân Thanh nói đang thụ án chung thân nên không sợ thêm án tù nhưng phải kêu oan cho “các em, các anh” của mình.
Trịnh Xuân Thanh kêu oan cho “anh em”
bị cáo Trịnh Xuân Thanh trình bày tại tòa

Vô trách nhiệm

Ngày 12/3, đại diện viện KSND TP Hà Nội đối đáp với quan điểm bào chữa của 12 bị cáo trong vụ án thất thoát 543 tỷ đồng tại dự án Ethanol Phú Thọ. Kiểm sát viên khẳng định, dự án là nhiệm vụ Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PVN đã yêu cầu các đơn vị thành viên chuẩn bị thực hiện đồng thời thành lập Ban chỉ đạo các dự án nhiên liệu sinh học do bị cáo Đinh La Thăng - Chủ tịch PVN làm Trưởng ban. Các đơn vị có vốn của PVN sau đó thành lập Cty CP hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) để làm chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, ông Thăng dùng chức vụ của mình yêu cầu PVB chỉ định thầu xây dựng dự án cho Tổng Cty Xây lắp dầu khí (PVC) dù đơn vị này không đủ năng lực. Năm 2013, PVC phải dừng thi công, gây thiệt hại 543 tỷ đồng. Theo kiểm sát viên, PVB do 3 công ty con thuộc PVN góp vốn thành lập nên bị chi phối và lệ thuộc vào sự chỉ đạo của PVN và Chủ tịch Đinh La Thăng. “bị cáo Thăng giao nhiệm vụ trực tiếp cho PVC và chỉ đạo người đại diện phần vốn góp tại PVB chỉ định thầu cho PVC” - người giữ quyền công tố đối đáp.  

Kiểm sát viên cũng nhắc lại bị cáo Thăng khi tự bào chữa đã cho rằng bản thân không có trách nhiệm phải biết liên danh nhà thầu của PVC có năng lực thi công hay không. Kiểm sát viên phản bác quan điểm này và cho rằng, ông Đinh La Thăng với vai trò Trưởng ban chỉ đạo các dự án nhiên liệu sinh học phải biết năng lực của PVC theo đúng quy định khi thành lập ban. “Đây là hành vi vô trách nhiệm, bất chấp các quy định về chỉ định thầu và đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - kiểm sát viên nói.

Đối đáp lại, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng cáo trạng và phần luận tội của đại diện viện kiểm sát cơ bản giống nhau và “nếu chỉ lấy lời khai và nội dung cáo trạng để buộc tội thì mở phiên tòa làm gì?”. Theo ông Đinh La Thăng, kiểm sát viên vẫn cáo buộc ông chỉ đạo PVB như chỉ đạo công ty “con”, công ty “cháu” là không chính xác bởi thẩm quyền quyết định chỉ định thầu thuộc chủ đầu tư. PVN không có vốn tại PVB nên không thể quyết định công việc tại PVB.

Đã chung thân nên không sợ tù

Tại phiên tòa này, phía truy tố đề nghị phạt ông Đinh La Thăng từ 12 - 13 năm tù; Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC từ 21 - 23 năm tù cho 2 tội danh.

Được đối đáp, Trịnh Xuân Thanh cho rằng, dự án Ethanol Phú Thọ đã được đưa ra khỏi danh sách 12 “đại dự án thua lỗ” của ngành công thương. Lý do, dự án này do công ty cổ phần làm chủ đầu tư và tại đây, vốn nhà nước ở mức thấp, không có quyền chi phối. bị cáo phân tích, dự án được triển khai trong giai đoạn giá dầu cao, ở mức 120 - 140 USD/thùng nhưng sau đó giảm xuống 60 USD/thùng nên làm tiếp nhiên liệu sinh học sẽ không có lãi. Ông Thanh cho rằng, Ethanol Phú Thọ bị dừng thi công vì các chủ đầu tư không tiếp tục rót vốn, không phải vì PVC không đủ năng lực như viện kiểm sát xác định.

Về cáo buộc mình xin được chỉ định thầu cho PVC, bị cáo Thanh khẳng định chỉ ký 2 văn bản giấy tờ để PVB lựa chọn nhà thầu công khai và nói: “Chúng tôi là doanh nghiệp phải có công ăn việc làm, không làm được sẽ không xin nhưng cáo trạng nói tôi không đủ năng lực mà vẫn xin, thế là không đúng. Tôi  chung thân rồi, thêm 5 năm, 10 năm tù nữa không vấn đề gì nhưng phải kêu vì những người em, người anh của tôi không phạm tội mà vẫn phải đi tù”.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11139
  1. Ông Đinh La Thăng chấp nhận 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh làm đơn kháng cáo
  2. Ông Đinh La Thăng nộp thi hành án gần 4,5 tỷ đồng
  3. Ông Đinh La Thăng không kháng cáo vụ án cao tốc Trung Lương
  4. Vụ cao tốc Trung Lương: Tại sao không triệu tập ông Đinh La Thăng?
  5. Ông Đinh La Thăng phải bồi thường 830 tỷ đồng sau 4 bản án
  6. Ba vụ án của Trịnh Xuân Thanh
  7. Ông Đinh La Thăng phải bồi thường thêm 200 tỷ đồng
  8. Toà tuyên trả cho PVC lô đất Tam Đảo 3.400 m2 ông Trịnh Xuân Thanh đã mua
  9. Bất ngờ với số phận khu biệt thự triệu đô ở Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh
  10. Ông Đinh La Thăng bị phạt 30 năm tù trong 4 vụ án
  11. Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 18 năm tù
  12. Toà tuyên án vụ Ethanol Phú Thọ
  13. Hôm nay, Tòa tuyên án vụ Ethanol Phú Thọ với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm
  14. Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Những điểm nổi bật trong phiên tòa sơ thẩm
  15. Ngày mai tuyên án bị cáo Đinh La Thăng, Trinh Xuân Thanh cùng đồng phạm
  16. Vì sao ông Đinh La Thăng “nổi cáu” với Trịnh Xuân Thanh?
  17. Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin chịu trách nhiệm thay cấp dưới
  18. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Hai người làm tốt, gọi là đồng chí, không phải đồng phạm”
  19. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Tôi thêm 5 năm, 10 năm nữa không vấn đề gì...“
  20. Trịnh Xuân Thanh ngang ngược trước tòa: “Thêm chục năm nữa không là gì”
  21. Viện kiểm sát: Ông Đinh La Thăng vô trách nhiệm khi thực hiện dự án ethanol Phú Thọ
Video và Bài nổi bật