Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin chịu trách nhiệm thay cấp dưới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch PVN - Đinh La Thăng xin chịu trách nhiệm thay cho cấp dưới là bà Trần Thị Bình (cựu Phó Tổng giám đốc PVN).
Nói lời sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng xin chịu trách nhiệm thay cấp dưới
bị cáo Đinh La Thăng (Ảnh: Tấn Anh).

Chiều 12/3, HĐXX vụ án Ethanol Phú Thọ cho phép bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 10 bị cáo khác nói lời sau cùng, trước khi tòa bước vào nghị án.

Nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch PVN - Đinh La Thăng cho biết thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo và các cộng sự chỉ nghĩ cách để sản xuất nhiên liệu sinh học trong thời gian sớm nhất. Dự án Ethanol đã không được thành công vì nhiều lý do như giá dầu, nguồn cung ứng... Theo bị cáo Thăng, mục đích và động cơ của mình chỉ là "cố gắng đưa Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị vào cuộc sống sớm nhất".

"bị cáo nghĩ rằng, trong hoạt động của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng là thắng lợi tất cả. Trong nền kinh tế thị trường, đầu tư để theo mục đích có sẵn, ai cũng muốn làm đúng để cho ra hiệu quả tốt. Nhưng đã là kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi rủi ro" - bị cáo Thăng trình bày.

Cựu Chủ tịch PVN tỏ ra cảm thông với tình cảnh của bị cáo Trần Thị Bình (cựu Phó TGĐ PVN) và cho rằng bị cáo Bình là người công tâm, làm việc có trách nhiệm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nêu ý kiến trước tòa, bị cáo Thăng mong muốn được chịu mọi trách nhiệm Hình Sự và dân sự thay cho bị cáo Bình.

"Việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm, nếu sai là trách nhiệm của mình tôi. Không bàn bạc, không có đồng phạm. Đề nghị HĐXX xem xét, không cáo buộc các bị cáo khác là đồng phạm của tôi." - bị cáo Thăng nói lời sau cùng.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Tại phần nói lời sau cùng của mình, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục không đồng tình với bản cáo trạng. bị cáo Thanh cho rằng mình biết chắc chắn PVC có thể thực hiện dự án, nhưng trong quá trình làm không thể hoàn thiện dự án do thiếu vốn. 

Cựu Chủ tịch PVC cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo là đồng nghiệp, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ trại giam, gia đình, bạn bè đã hỗ trợ cho bị cáo trong những ngày lao lý đã qua. 

Các bị cáo khác phần lớn đều gửi nguyện vọng mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt, vì các bị cáo không có động cơ, mục đích vụ lợi trong vụ án. Nhiều bị cáo tuổi cao sức yếu, mong HĐXX tuyên hình phạt tương ứng với thời gian đã phải chịu tạm giam, để được trở về với xã hội sau khi tòa tuyên án

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11139
  1. Ông Đinh La Thăng chấp nhận 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh làm đơn kháng cáo
  2. Ông Đinh La Thăng nộp thi hành án gần 4,5 tỷ đồng
  3. Ông Đinh La Thăng không kháng cáo vụ án cao tốc Trung Lương
  4. Vụ cao tốc Trung Lương: Tại sao không triệu tập ông Đinh La Thăng?
  5. Ông Đinh La Thăng phải bồi thường 830 tỷ đồng sau 4 bản án
  6. Ba vụ án của Trịnh Xuân Thanh
  7. Ông Đinh La Thăng phải bồi thường thêm 200 tỷ đồng
  8. Toà tuyên trả cho PVC lô đất Tam Đảo 3.400 m2 ông Trịnh Xuân Thanh đã mua
  9. Bất ngờ với số phận khu biệt thự triệu đô ở Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh
  10. Ông Đinh La Thăng bị phạt 30 năm tù trong 4 vụ án
  11. Tuyên phạt ông Đinh La Thăng 11 năm tù, Trịnh Xuân Thanh 18 năm tù
  12. Toà tuyên án vụ Ethanol Phú Thọ
  13. Hôm nay, Tòa tuyên án vụ Ethanol Phú Thọ với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm
  14. Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Những điểm nổi bật trong phiên tòa sơ thẩm
  15. Ngày mai tuyên án bị cáo Đinh La Thăng, Trinh Xuân Thanh cùng đồng phạm
  16. Vì sao ông Đinh La Thăng “nổi cáu” với Trịnh Xuân Thanh?
  17. Trịnh Xuân Thanh kêu oan cho “anh em”
  18. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Hai người làm tốt, gọi là đồng chí, không phải đồng phạm”
  19. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: “Tôi thêm 5 năm, 10 năm nữa không vấn đề gì...“
  20. Trịnh Xuân Thanh ngang ngược trước tòa: “Thêm chục năm nữa không là gì”
  21. Viện kiểm sát: Ông Đinh La Thăng vô trách nhiệm khi thực hiện dự án ethanol Phú Thọ
Video và Bài nổi bật