Trung Quốc thêm 757 ca Covid-19 sau gần 1 tuần, dịch ở Bắc Kinh liên quan biến thể ở Anh

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết, năm nay, nếu các lao động ngoại tỉnh của nước này muốn về quê ăn Tết sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày, đồng thời phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày
Trung Quốc thêm 757 ca Covid-19 sau gần 1 tuần, dịch ở Bắc Kinh liên quan biến thể ở Anh
Ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: china.com.cn

Càng thời điểm giáp Tết, tình hình dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc càng trở nên phức tạp. Số ca bệnh tăng nhanh, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn và khu vực phía Bắc có mùa Đông giá lạnh. Đáng chú ý, lần đầu tiên dịch ở Bắc Kinh có liên quan đến virus biến thể ở Anh.

Theo thông báo mới nhất vừa đưa ra chiều 20/1 của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, năm nay, nếu các lao động ngoại tỉnh của nước này muốn về quê ăn Tết sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày, đồng thời phải theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Quyết định trên được đưa ra nhằm khắc phục các điểm yếu trong phòng chống dịch ở nước này thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực nông thôn trong bối cảnh số ca Covid-19 trong cộng đồng ở nước này gần đây tăng mạnh. 

Ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban trên cho biết: “Gần một tuần qua, cả nước đã có thêm 757 ca bệnh bản địa, số người tiếp xúc gần đang được theo dõi y tế nhiều nhất trong vòng 10 tháng qua. Gần đây, nhiều nơi xuất hiện các cụm dịch, phần lớn ở khu vực nông thôn, có nơi xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cùng một tỉnh hoặc thành phố, cũng như các ca bệnh tập trung trong cùng một gia đình, khu dân cư, trường học. Nhiệm vụ phòng chống dịch vẫn khó khăn nặng nề”.

Đáng lo ngại hơn khi nước này lần đầu tiên xác định có dịch cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh liên quan đến chủng virus biến thể ở Anh. Hiện một khu dân cư ở quận Đại Hưng - nơi có hơn 1,7 triệu dân ở Bắc Kinh đã bị đưa vào danh sách vùng nguy cơ cao và bị phong tỏa.

Bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) thành phố Bắc Kinh nói: “Qua đối chiếu lại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho thấy virus của 2 ca bệnh là chủng virus mới phát hiện ở Anh, nguồn gốc lây nhiễm bước đầu xác định là xâm nhập từ bên ngoài lãnh thổ”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng vừa khuyến cáo người dân khi đi siêu thị hoặc ăn tại nhà hàng không nên quá 2 giờ đồng hồ. Các viện dưỡng lão ở nước này cũng đã thực hiện quản lý khép kín, không cho người vào thăm trong mùa Đông Xuân năm nay  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11038
  1. Nhật Bản mua thêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer
  2. Mỹ: 18 thành viên gia đình mắc COVID-19 sau buổi tiệc đoàn tụ
  3. Pfizer chậm bàn giao vaccine, Italy cảnh báo hành động pháp lý
  4. Những “thủ lĩnh” giúp người Việt ở nước ngoài kiên cường chống COVID-19
  5. WEF: Dịch COVID-19 và tác động kinh tế là những mối đe dọa toàn cầu
  6. Thế giới tiến gần mốc 95 triệu người mắc Covid-19, Châu Âu có tốc độ lây nhiễm cao nhất
  7. Kinh tế Anh giảm 2,6% khi tiến hành phong tỏa lần hai vì COVID-19
  8. Tổ chức Y tế Thế giới: Năm COVID-19 thứ hai có thể khó khăn hơn
  9. Kinh hoàng ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng gấp đôi chỉ 10 tuần
  10. Trung Quốc: Tiêm chủng cho 1 triệu dân thủ đô, phong tỏa nhiều làng
  11. Một số triệu chứng sau khi điều trị của bệnh nhân COVID-19
  12. Indonesia cấp phép sử dụng vắcxin phòng COVID-19 của Trung Quốc
  13. WHO sắp đến Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra được mong đợi lâu nay về nguồn gốc virus corona
  14. Thái Lan dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong quý I
  15. Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng COVID-19 dịp Tết nguyên đán
  16. Dịch Covid-19: Trung Quốc dừng phương tiện giao thông công cộng ở 2 thành phố của Hà Bắc
  17. Thái Lan chống chọi “sóng thần” Covid-19
  18. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô Tokyo
  19. COVID-19: Thái Lan tiêm chủng miễn phí cho một nửa dân số trong 2021
  20. Ukraine điều tra thông tin về tiêm vaccine chưa được cấp phép
  21. Phái đoàn quốc tế chưa vào được Trung Quốc để điều tra nguồn gốc Covid-19
Video và Bài nổi bật