WHO sắp đến Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra được mong đợi lâu nay về nguồn gốc virus corona

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CNBC đưa tin, Trung Quốc cho biết nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đến trong tuần này (14/1) để điều tra về nguồn gốc của đại dịch virus corona.
WHO sắp đến Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra được mong đợi lâu nay về nguồn gốc virus corona
Phái đoàn của WHO sẽ tới Trung Quốc vào ngày 14/1 để điều tra về nguồn gốc virus corona. Ảnh: AP

Cụ thể, trong một thông báo từ Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết các chuyên gia WHO sẽ đến vào thứ Năm (14/1) gặp các đối tác Trung Quốc, nhưng không đưa ra bất kì chi tiết nào khác.

Hiện vẫn chưa rõ liệu họ có đi đến thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, nơi virus corona được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019 hay không.

Các cuộc đàm phán cho chuyến thăm đã được tiến hành từ lâu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuần trước bày tỏ sự thất vọng về sự chậm trễ, nói rằng các thành viên của nhóm khoa học quốc tế khởi hành từ quê nhà đã bắt đầu chuyến đi như một phần của thỏa thuận giữa WHO và chính phủ Trung Quốc.

Một cuộc điều tra của as‌sociated Press cho thấy, chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ tất cả các nghiên cứu tại quốc gia này về nguồn gốc của virus và các phương tiện truyền thông nhà nước đã tung ra các báo cáo cho thấy virus có thể bắt nguồn từ nơi khác.

Úc và các quốc gia khác đã kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus corona.

Sau tuyên bố của Tedros, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng cho chuyến thăm nhưng họ vẫn đang làm việc trên “các thủ tục cần thiết và các kế hoạch cụ thể liên quan”. Các chuyên gia về dịch bệnh của Trung Quốc hiện đang bận rộn với nhiều đợt bùng phát quy mô nhỏ đã được báo cáo trong vài tuần qua, người phát ngôn của Bộ Hua Chunying cho biết.

Hua nói: "Các chuyên gia của chúng tôi đang hết lòng trong cuộc chiến căng thẳng để kiểm soát dịch bệnh".

Người dân bịt khẩu trang đang chờ tàu tại ga Hán Khẩu ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: CNBC

Để tăng thêm cảm giác cấp bách, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở New York rằng Tổng thư ký Antonio Guterres “hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Tiến sĩ Tedros và WHO để có được một cuộc điều tra tại đây”.

“Điều quan trọng là WHO đi đầu trong việc chống lại đại dịch, nên tổ chức này cũng có vai trò hàng đầu trong việc cố gắng tìm ra nguồn gốc của đại dịch này để có thể chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch tiếp theo,” Dujarric nói.

“Chúng tôi rất hy vọng” rằng các bình luận được báo cáo của Trung Quốc rằng họ đang làm việc với WHO và tìm kiếm một chuyến thăm suôn sẻ “sẽ diễn ra”.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 11038
  1. Trung Quốc thêm 757 ca Covid-19 sau gần 1 tuần, dịch ở Bắc Kinh liên quan biến thể ở Anh
  2. Nhật Bản mua thêm vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer
  3. Mỹ: 18 thành viên gia đình mắc COVID-19 sau buổi tiệc đoàn tụ
  4. Pfizer chậm bàn giao vaccine, Italy cảnh báo hành động pháp lý
  5. Những “thủ lĩnh” giúp người Việt ở nước ngoài kiên cường chống COVID-19
  6. WEF: Dịch COVID-19 và tác động kinh tế là những mối đe dọa toàn cầu
  7. Thế giới tiến gần mốc 95 triệu người mắc Covid-19, Châu Âu có tốc độ lây nhiễm cao nhất
  8. Kinh tế Anh giảm 2,6% khi tiến hành phong tỏa lần hai vì COVID-19
  9. Tổ chức Y tế Thế giới: Năm COVID-19 thứ hai có thể khó khăn hơn
  10. Kinh hoàng ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng gấp đôi chỉ 10 tuần
  11. Trung Quốc: Tiêm chủng cho 1 triệu dân thủ đô, phong tỏa nhiều làng
  12. Một số triệu chứng sau khi điều trị của bệnh nhân COVID-19
  13. Indonesia cấp phép sử dụng vắcxin phòng COVID-19 của Trung Quốc
  14. Thái Lan dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong quý I
  15. Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng COVID-19 dịp Tết nguyên đán
  16. Dịch Covid-19: Trung Quốc dừng phương tiện giao thông công cộng ở 2 thành phố của Hà Bắc
  17. Thái Lan chống chọi “sóng thần” Covid-19
  18. Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô Tokyo
  19. COVID-19: Thái Lan tiêm chủng miễn phí cho một nửa dân số trong 2021
  20. Ukraine điều tra thông tin về tiêm vaccine chưa được cấp phép
  21. Phái đoàn quốc tế chưa vào được Trung Quốc để điều tra nguồn gốc Covid-19
Video và Bài nổi bật