Quýt lục bình khổng lồ cao hơn 3m giá chục triệu “chào hàng” đón Tết Tân Sửu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Âm lịch nhưng đã có nhiều người đến các khu vườn tại vùng đất Văn Giang (Hưng Yên) “săn“ những cây quýt lục bình cao hơn 3m trưng dịp Tết Nguyên đán.
Quýt lục bình khổng lồ cao hơn 3m giá chục triệu “chào hàng” đón Tết Tân Sửu
Ảnh minh họa

Xem Video: Ngắm cây quýt cổ thụ 105 tuổi 

Lạc vào vùng đất Văn Giang (Hưng Yên), tìm đến lão nông Nguyễn Trung Thành ở thôn Phi Liệt sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu cây cảnh độc đáo, lạ mắt mỗi khi tết đến xuân về. Với nhu cầu chơi tết năm nay, nghệ nhân Thành cho ra mắt sản phẩm quýt lục bình khổng lồ độc đáo, rất công phu, cao hơn những năm trước.

Được biết, quýt lục bình nổi trên thị trường Tết vài năm gần đây với độ cao 2,5m gần 3m, còn ông Thành cho ra sản phẩm với chiều cao lên đến 3,5m. Tuy nhiên ông Thành cho biết, năm ngoái còn bán được 50 triệu đồng/cặp, năm nay chỉ bán được với giá 20-24 triệu đồng/cặp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"Cả năm trông chờ vào dịp Tết nhưng gần đây lượng tiêu thụ hụt so với mọi năm. Năm nay tôi trồng hơn 400 gốc quýt, 30 gốc theo dáng lục bình, tình hình kinh tế khó khăn do COVID-19 nên chỉ dám bán với giá bằng nửa năm ngoái, hy vọng sẽ bán được hết trước khi Tết về", ông Thành chia sẻ.

Với mong muốn đem đến những mẫu cây cảnh độc đáo, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết, nghệ nhân Nguyễn Trung Thành (Văn Giang, Hưng Yên) đã tạo thành công thế quýt lục bình khổng lồ.

Cây quýt ở đây được nghệ ngân tạo thành hình dáng giống chiếc bình cao, cân đối, trông rất bắt mắt.

Mỗi cây quýt lục bình có chiều cao khoảng 3,5m và có đường kính 1,2m cao hơn so với những năm trước.

Theo ông Thành, mỗi cây quýt dáng lộc bình này được cắt tỉa tạo thế công phu. Cây đủ điều kiện tạo thế phải là cây già từ 5 đến 7 năm, có tán rộng, và thời gian tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong.

Ông Thành cho biết thêm, để cây xanh tốt thì mọi công đoạn đều phải được làm thủ công để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Quả quýt phải mọng, vàng, lá tươi xanh, có cả quả xanh và lộc non, thể hiện sự sinh sôi, phát triển. 

Phần cành lộc vươn cao lên trên.

 

Đế có được một cây quýt lục bình thành công phải giữ được cho cây quýt ra quả đều, không bị rụng.

 

Mặc dù làm rất công phu nhưng ông Thành chỉ dám bán với giá bằng nửa năm ngoái do ảnh hưởng dịch COVID-19.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật