Chuyên gia dịch tễ: Lỗ hổng từ ý thức cách ly

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia dịch tễ đánh giá quy định cách ly áp dụng với Vietnam Airlines chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ sẽ không gây lây nhiễm, vấn đề là “bệnh nhân 1342“ thiếu ý thức cách ly.
Chuyên gia dịch tễ: Lỗ hổng từ ý thức cách ly
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Đắc Thành.

"bệnh nhân 1342", tiế‌p viê‌n hàng không của Vietnam Airlines, đã lây nhiễm cho "bệnh nhân 1347" trong thời gian cách ly tại nhà, chấm dứt 120 ngày không lây nhiễm cộng đồng tại TP HCM và 88 ngày không lây nhiễm cộng đồng trên cả nước. Bộ Y tế cho rằng đây được xem là ca lây nhiễm trong khu cách ly, dù là cách ly tại nhà.

Vietnam Airline là một trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 từ tháng 7 cho phép áp dụng quy chế cách ly riêng, dành cho thành viên tổ bay và phi công.

Ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, sáng 1/12 nhận định quy định này khá chặt chẽ.

Theo quy định, các thành viên tổ bay (tiế‌p viê‌n, nhân viên kỹ thuật, mặt đất, điều phối bay) trên các chuyến bay chở khách từ các nước về Việt Nam, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Nếu tất cả hành khách và thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm âm tính lần một thì tiếp tục lấy mẫu lần hai với các thành viên tổ bay. xét nghiệm lần hai sau ít nhất 72 giờ kể từ lần lấy mẫu thứ nhất.

Nếu các thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính, họ được phép rời khỏi khu cách ly và tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Ông Phu cho rằng tiế‌p viê‌n đã tiếp xúc gần với bạn bè trong thời gian cách ly, lây nhiễm sang người khác là vi phạm quy định.

"Ý thức cách ly tại nhà của tiế‌p viê‌n này không tốt", ông Phu nhìn nhận.

Tối 30/11, một lãnh đạo Đoàn tiế‌p viê‌n Vietnam Airline cũng thừa nhận tiế‌p viê‌n này vi phạm quy định cách ly.

Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, cũng cho biết quy định này đủ chặt chẽ và việc cách ly có tác dụng trong phát triển kinh tế cũng như duy trì tốt hoạt động của Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, "còn lỗ hổng khi ý thức người cách ly chưa tốt", theo bác sĩ Thái.

"Cần siết chặt lỗ hổng này bằng cam kết, chế tài, giám sát chủ động đối với khu cách ly và người cách ly tại nhà, trong đó có vai trò quản lý của địa phương. Khi các bên làm tốt vai trò của mình, việc cách ly mới được đảm bảo và kiểm soát dịch bệnh", bác sĩ Thái nói.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Khoa nhiễm - Thần kinh của bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, cho rằng cũng có thể người cách ly đã chủ quan do không có ca lây nhiễm cộng đồng trong nhiều ngày và không được giám sát chặt nên ý thức cách ly thấp.

Theo bác sĩ Khanh, bài học từ ca nhiễm này là các bên cần siết chặt những quy định, có bên thứ ba kiểm soát người cách ly tại nhà, tránh phó mặc tất cả cho ý thức của người cách ly, tạo lỗ hổng làm cho dịch bệnh lây lan.

Theo Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh Covid-19, Bộ Y tế, người được cách ly phải chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.

Hàng ngày, người cách ly cần hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; đeo khẩu trang.. Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú.

Các thành viên trong gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly, hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc.

Tối 30/11, Bộ Y tế ghi nhận "bệnh nhân 1347", giáo viên tiếng Anh, đã lây nhiễm nCoV từ "bệnh nhân 1342" khi người này cách ly tại nhà trọ ở quận Tân Bình, TP HCM. "bệnh nhân 1342" còn tiếp xúc trực tiếp với mẹ (trú Hóc Môn), một bạn nữ (trú Bình Thạnh) và bạn nam (trú quận 6).

Đến tối 30/11, 192 người tiếp xúc "bệnh nhân 1347", 73 người được lấy mẫu xét nghiệm, chưa có kết quả. Đến sáng nay, nhà chức trách địa phương đã phong tỏa một số khu vực là nơi ở của hai bệnh nhân này. Hai trường tiểu học với hơn 2.000 học sinh phải nghỉ học do có giáo viên là F1 của bệnh nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật