Quảng Ninh: Để lại bức thư cho gia đình, nữ sinh 13 tuổi bỏ nhà đi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi đi, nữ sinh mặc áo khoác đồng phục trường THCS Trưng Vương, mặc quần bò dài màu cam, đeo cặp màu xanh - trắng và đội mũ tai bèo chấm hoa văn...
Quảng Ninh: Để lại bức thư cho gia đình, nữ sinh 13 tuổi bỏ nhà đi
Chân dung nữ sinh Bùi Thị Ngọc Anh. Ảnh: GĐCC

Xem Video: (VTC14) Bỏ nhà đi, bé 10 tuổi tự bắt rắn ăn

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, tối qua cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo về việc tìm kiếm nữ sinh Bùi Thị Ngọc Anh (13 tuổi), hiện là học sinh trường THCS Trưng Vương mất tích vào chiều thứ 6.

Theo đó, vào chiều 27/11, anh Bùi Phong Du (41 tuổi, bố cháu Ngọc Anh) không thấy con gái đi học về nhà liền tìm kiếm. Cùng thời điểm này, anh Du có tìm thấy 1 bức thư của con gái để lại với nội dung do bức xúc mâu thuẫn giữa 2 bố con nên Ngọc Anh bỏ nhà đi.

Phát hiện sự việc, người thân tiến hành tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích cháu Ngọc Anh. Ngay sau đó, gia đình nữ sinh đến Công an TP. Uông Bí trình báo sự việc và nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ.

Cũng theo thông tin từ gia đình, cháu Ngọc Anh cao 1,5m, mặt tròn, người nhỏ, tóc ngắn và đeo kính. Trước khi đi, nữ sinh mặc áo khoác đồng phục trường THCS Trưng Vương, mặc quần bò dài màu cam, đeo cặp màu xanh - trắng và đội mũ tai bèo chấm hoa văn...

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng TP. Uông Bí đã gửi thông báo tới công an các xã, phường trên địa bàn để phối hợp tiến hành tìm kiếm nữ sinh. 

Trường hợp người dân phát hiện cháu Ngọc Anh cần liên hệ với Công an TP. Uông Bí theo SĐT: 0982 893 888 hoặc anh Bùi Phong Du (bố của nữ sinh): 0394 777 086.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật