’Đàn ông giúp vợ nấu cơm, quét nhà mới là trụ cột gia đình’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng chỉ cần làm giúp hai việc này thôi, dám cá các chị em sẽ không còn kêu ca gì nữa...
’Đàn ông giúp vợ nấu cơm, quét nhà mới là trụ cột gia đình’
Ảnh minh họa

Xem Video: Phóng sự "Đàn ông làm việc nhà" - P1

//

Cuộc sống vợ chồng cũng như tình yêu, đều đặt nền tảng trên sự tự nguyện và tự giác. Bản tính của người đàn ông là thích làm những việc mới mẻ, không thích những công việc tủn mủn, vụn vặt, nhàm chán, lặp đi lặp lại. Phụ nữ thì ngược lại. Các chị em than thở chuyện nội trợ, nhà cửa, thường là do các ông chồng khoán trắng việc nhà khiến vợ bị quá tải vì vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải làm việc nhà. 

Việc nhà không nặng nhọc nhưng tốn thời gian. Chồng muốn phụ giúp vợ việc nhà thì phải làm những việc gì tốn thời gian nhất thay vợ. Quét dọn, lau chùi vật dụng nhà cửa là mất thời gian nhất, tiếp theo là đưa đón con cái đi học. Như vậy, anh chồng chỉ cần làm giúp hai việc này thôi, dám cá các chị em sẽ không còn kêu ca gì nữa.

Công việc lâu thứ ba là đi chợ, việc này phải bàn kỹ với vợ vì rất dễ gây ra đụng chạm tự ái vặt. Người đàn ông khi đi chợ thường mua những gì mình cần, đã định sẵn ở nhà, mua rất nhanh và thường không quan tâm giá cả, nhưng rất chú trọng đến chất lượng của món hàng, thường mua món mà họ cho là tốt nhất trong các món cùng loại.

Ngược lại, phụ nữ không đi chợ thì thôi, chứ đi là nhất định sẽ la cà cả buổi ở siêu thị, chợ bán lẻ, cửa hàng, nhiều khi chỉ để mua vài món lặt vặt. Nếu có tiền, chị ta thường khuân về cả núi đồ đạc chỉ vì lý do có giảm giá khuyến mãi, có hàng tặng kèm, tóm lại là thường bị người bán hàng dụ dỗ. Phụ nữ trả giá từng đồng (kể cả phụ nữ giàu) không phải vì họ thiếu tiền mà họ thích như vậy (thích cái lợi nhỏ trước mắt). Anh chồng nào thường đi chợ để khuân đồ giúp vợ là biết ngay. Mua chẳng bao nhiêu nhưng phải đi theo la cà cả buổi rất mệt mỏi.

Phụ nữ rất giống nhau ở một điểm, chỉ cần họ có tiền và bước vào nơi bán hàng nào đó là đột nhiên khỏe hẳn ra, đi đứng cả ngày không biết mệt, nhiệt tình, hồ hởi săm soi khắp nơi. Ví dụ đơn giản: mua bình sữa cho bé sơ sinh. Bình dung tích 120 ml cho bé dưới 3 tháng tuổi, 150 ml cho bé dưới 6 tháng tuổi, 180 ml cho bé dưới một năm tuổi. Nếu bảo chồng đi mua, có lẽ chỉ mất 15 phút (10 phút đi đường và 5 phút lựa đồ, tính tiền). Còn các cô vợ sẽ mất ít nhất 2 giờ (tùy thuộc vào sự phong phú của nơi bán hàng), quan tâm cả đến những cái còn lâu con mới dùng đến.

Đàn ông thích những công việc lắt léo, đòi hỏi tư duy logic. Phụ nữ làm những công việc này rất nhanh già, trừ phi, những việc này được họ làm thường xuyên đến mức trở thành thói quen không cần suy nghĩ. Muốn vợ luôn trẻ trung, xinh đẹp thì đừng để họ phải suy nghĩ nhiều. Việc gì họ làm chưa tốt thì góp ý nhẹ nhàng, có chút hài hước gây cười, họ sẽ rất nhanh tiếp thu. Còn mắng nhiếc nặng lời tất nhiên sẽ gây ra phản tác dụng. 

Người phụ nữ dựa vào thứ gì ở đàn ông? Đó là khả năng phản ứng nhanh, tìm ra biện pháp tối ưu giải quyết các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Phụ nữ không thích những tình huống này vì nó làm họ mất tập trung, suy nghĩ và hành động nhiều khi không theo lẽ thường. Đàn ông gọi là trụ cột gia đình phải là người như vậy chứ không phải là kiếm được nhiều tiền hơn vợ.

Bởi vậy, đàn ông giỏi đầu tư, phụ nữ giỏi điều hành. Một trong những yếu tố quan trọng tạo thành điều hành là kiểm soát. Phụ nữ mà không kiểm soát thì đã không gọi là phụ nữ hoặc có thể nói là người vô trách nhiệm. Họ có kiểm soát quá lố hay không là do các ông chồng có khoán trắng công việc cho họ hay không, nhất là mấy anh lười làm việc nhà. 

Còn các việc lặt vặt khác? Muốn rửa chén có thể mua cái máy về xài. Việc của vợ chồng chỉ là mua nồi niêu, chén dĩa đủ dùng trong ba ngày, ăn xong tráng nước sơ qua rồi cho cả vào cái máy là xong. Máy chạy xong thì mang chén dĩa, xoong nồi ra để vào đúng chỗ.

Việc giặt ủi cũng vậy. Bây giờ còn có mấy đồ vật phải giặt tay nữa đâu, có máy giặt làm hết. Giặt xong cho vào máy sấy, sấy xong đem ủi luôn khỏi phơi. Mua cái bàn ủi phun hơi nóng, treo đồ lên giá, lướt bàn ủi qua một phát là phẳng ngay, ai làm cũng được không cần phải "chuyên nghiệp".

Nấu ăn đã có bếp từ, lò vi ba, nồi cơm điện. Việc của bạn là học thuộc lòng công thức nấu ăn, lúc đầu có thể ăn không ngon nhưng lâu dần sẽ thành quen tay, dễ dàng điều chỉnh cho hợp khẩu vị. Còn những việc chuẩn bị như nhặt rau, đánh vảy cá, cắt tiết, nhổ lông gà...ở chợ người ta đã làm hết cho bạn rồi, bạn chỉ việc mua về rửa sơ qua rồi chế biến luôn.

Cái gì cũng vậy, làm lâu thành quen, quen sẽ thành nhanh, không mất thời gian. Tôi dám nói nhiều anh còn giành công việc nấu ăn với vợ vì có lẽ công việc này là việc nhà duy nhất có tính sáng tạo. Thừa thời gian ra thì vợ chồng có thể ra khỏi nhà, kiếm chỗ nào đó phù hợp để "hâm nóng tình cảm".

Việc ai người nấy lo, mỗi người có cách giải trí riêng không quan tâm nhau thì lâu dần tình cảm sẽ nguội lạnh. Tình cảm nguội lạnh dẫn đến, hoặc là ngoại tình, hoặc là để ý, xét nét, bắt lỗi, gây phiền phức cho nhau. Thường xuyên quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì cho dù gia cảnh không dư dả tài chính, đời vẫn như mơ và công việc nhà vẫn như thơ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật