Trung Quốc triệt phá hàng loạt các vụ sản xuất khẩu trang giả

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo điều 140, Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, các đối tượng sản xuất, buôn bán khẩu trang giả, kém chất lượng có thể bị tịch thu tài sản, phạt tù 15 năm.
Trung Quốc triệt phá hàng loạt các vụ sản xuất khẩu trang giả
Một lượng lớn khẩu trang giả đã được tuồn ra thị trường tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: Scam Detecter

Cùng với nỗi lo dịch bệnh bùng phát thì việc sử dụng phải khẩu trang và dung dịch sát trùng giả cũng là một trong những lo lắng của người dân Trung Quốc hiện nay khi mới đây lực lượng chức năng nước này đã triệt phá hàng loạt các vụ sản xuất khẩu trang giả.

Mới đây, lực lượng quản lý thị trường thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu thông báo đã triệt phá được một vụ sản xuất khẩu trang và dung dịch sát trùng giả với tổng giá trị hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng), thu giữ gần 28.000 khẩu trang và 4,65 tấn dung dịch sát trùng giả.

Trong khi đó, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây cũng bắt giữ vụ sản xuất khẩu trang giả với số lượng gần 600.000 chiếc với số tiền hơn 6 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 20 tỷ đồng). Tại tỉnh An Huy bắt giữ vụ tiêu thụ 940.000 khẩu trang giả. Trong đó, một lượng lớn khẩu trang giả đã được tuồn ra thị trường.  

Lực lượng chức năng thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cũng triệt phá 3 vụ sản xuất khẩu trang giả với gần 2 triệu khẩu trang giả, Tập đoàn Alibaba cũng thông báo cấm cửa 15 cửa hàng trên trang mạng bán hàng trực tuyến Taobao vì bán các khẩu trang có vấn đề, đồng thời gửi hồ sơ của 5 cửa hàng bán khẩu trang giả cho cơ quan chức năng để xử lý.  

Ông Lý Lâm Phong - Đội phó Đội quản lý thị trường thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam nơi mới phát hiện vụ sản xuất gần 300.000 chiếc khẩu trang giả cho biết: “Khẩu trang giả chất lượng kém và không có công dụng ngăn chặn virus, đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội”.

Mặc dù Trung Quốc có khung hình phạt rất nặng cho các hành vi sản xuất khẩu trang giả tuy nhiên nhiều người vì món lợi trước mắt, lợi dụng tình hình khan hiếm khẩu trang để sản xuất và tiêu thụ khẩu trang giả, kém chất lượng. Theo điều 140, Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc, có thể tịch thu tài sản, phạt tù tối đa 15 năm đối với các đối tượng sản xuất, buôn bán khẩu trang giả, kém chất lượng

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10544
  1. Bến xe Cần Thơ giảm 50% khách vì dịch COVID-19
  2. Doanh nhân Nhật tố một thương hiệu nước sát khuẩn ở Việt Nam đang lừa dối
  3. Kinh tế có thể tìm giải pháp, tính mạng người dân thì không thể thay thế
  4. Hải quan bắt giữ nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
  5. Trường ĐH Đồng Tháp tặng dung dịch sát khuẩn tay cho HS trong tỉnh
  6. Giám đốc bệnh viện gom khẩu trang bán: ‘Tôi chỉ muốn làm từ thiện’
  7. Cấm xuất khẩu khẩu trang y tế ngoài mục đích nhân đạo phòng Covid-19
  8. Xác minh vụ Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp gom khẩu trang để bán
  9. Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang không phép tại Đồng Nai
  10. Đột kích xưởng sản xuất dung dịch chống khuẩn giả ở Bình Dương
  11. Chủ lò mổ mở xưởng sản xuất khẩu trang giả giữa “cơn bão” Covid-19
  12. Đề nghị xử lý hình sự vụ làm khẩu trang kháng khuẩn bằng… giấy vệ sinh
  13. Người dân bắt đầu chủ quan giữa dịch Covid-19: phố Tạ Hiện vẫn đông đúc người ăn nhậu
  14. Thận trọng khi mua, sử dụng dung dịch sát khuẩn
  15. Lên Facebook mua khẩu trang, bị lừa 440 triệu đồng
  16. Quá cảnh ở Hàn Quốc trong hành trình từ Mỹ về Việt Nam, người phụ nữ ho, sốt
  17. Thêm 3 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Đà Nẵng
  18. Cần Thơ: 5.000 khẩu trang y tế được phát miễn phí tại ngày hội Chủ nhật Đỏ
  19. Cập nhật 7h ngày 24/2: Số ca tử vong do Covid-19 cao nhất ngoài Trung Quốc. Triều Tiên cách ly gần 400 người
  20. Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách tại Hội An về dịch Covid-19
  21. Nghệ An: Sẽ thu hồi thông báo kỷ luật cô giáo đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy
  22. TP.HCM: Đề xuất phát khẩu trang bị tịch thu cho học sinh và người hiến máu
Video và Bài nổi bật