Số người chết vì virus corona Vũ Hán đã vượt SARS

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số ca t‌ử von‌g vì virus corona chủng mới chỉ tính tại Trung Quốc đại lục đã lên đến 811, vượt qua tổng số ca t‌ử von‌g trên toàn cầu trong dịch SARS 2003.
Số người chết vì virus corona Vũ Hán đã vượt SARS
Một hành khách tại ga tàu lửa ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 9/2, hiện Trung Quốc đại lục (không tính Hong Kong, Macau và Đài Loan) đã có 811 người chết vì virus corona chủng mới, hay "virus Vũ Hán".

Cho tới nay, tổng cộng 813 người t‌ử von‌g vì virus corona được ghi nhận trên toàn cầu, số ca nhiễm lên tới 37.047.

Trong dịch SARS năm 2002-2003, cũng xuất phát từ Trung Quốc và do một chủng virus corona gây ra, số người t‌ử von‌g là 774, ở hơn 20 nước và vùng lãnh thổ.

Trong đợt bùng phát dịch SARS từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003, số ca nhiễm là 8.098, thấp hơn nhiều so với dịch bệnh hiện nay. Điều này cũng có nghĩa là tỷ lệ t‌ử von‌g vì SARS cao hơn hẳn chủng virus corona mới.

Cho đến nay, chỉ có hai ca t‌ử von‌g được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục - một tại Hong Kong và một tại Philippines - trong tổng cống 332 ca nhiễm ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, tính đến sáng 8/2.

"Rất khó để nói mức độ gây t‌ử von‌g của chủng virus mới này là như thế nào", giáo sư Allen Cheng, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Monash ở Australia, nói với Reuters.

"Trong khi tỷ lệ t‌ử von‌g có vẻ chỉ khoảng 2%, có thể có nhiều người đã bị nhiễm nhưng chưa làm xét nghiệm... Chúng ta có lẽ sẽ không biết được tỷ lệ t‌ử von‌g thực sự trong một thời gian".

Bắc Kinh đã cử hai quan chức cấp cao từ trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy và giám sát công tác chống dịch, giữa làn sóng chỉ trích mới nhằm vào giới chức sau cái chết của một bác sĩ từng cảnh báo về dịch bệnh ngay trong những ngày đầu.

Ông Trần Nhất Tân, tổng thư ký Ủy ban Chính trị Pháp Luật Trung ương, cựu bí thư Vũ Hán, được bổ nhiệm làm phó trưởng nhóm chống dịch ở Hồ Bắc. Đi cùng ông Chen là ông Vương Hạ Thắng từ Ủy ban Y tế Quốc gia.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 8/2 cho biết người đứng đầu của đội quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

Tuyết rơi dày đặc bất thường ở Bắc Kinh giữa dịch virus corona

Tuyết rơi dày đặc ở Bắc Kinh nhưng rất ít người ra ngoài để tận hưởng thời tiết sau khi chính quyền yêu cầu mọi người giảm thiểu các hoạt động ngoài trời trong dịch virus corona.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10526
  1. Lào Cai: Có 25 cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2
  2. Bịa đặt tin Sài Gòn có 2 bé mắc Covid-19, người phụ nữ Kon Tum bị công an mời làm việc
  3. Hà Tĩnh: Bệnh nhân trở về từ tâm dịch Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19
  4. Không thể về chịu tang mẹ, nữ y tá làm việc ở vùng dịch Vũ Hán nén đau thương bái vọng từ xa
  5. 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam sắp được ra viện
  6. 5 tin tốt liên quan tới dịch Covid-19 tại Việt Nam
  7. Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19
  8. Nỗi lòng y bác sĩ Vũ Hán khi mặc đồ bảo hộ
  9. Chấp hành đủ 14 ngày cách ly, 124 người được trở về cộng đồng
  10. Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán bác bỏ tin đồn ‘bệnh nhân số 0’
  11. Người nhiễm virus corona bình phục hiến huyết tương để chữa bệnh
  12. Loài đỉa nắm giữ ‘chìa khóa’ ngăn bùng phát virus corona tương lai
  13. Thêm thành phố ở Hồ Bắc cấm dân ra khỏi nhà, cấm xe cộ đi lại
  14. Phó thủ tướng giao 2 bộ trả lời thông tin virus corona ủ bệnh 24 ngày
  15. Vĩnh Phúc kêu gọi 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương
  16. Người từ chối cách ly, điều trị Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?
  17. Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
  18. Máy đo thân nhiệt hồng ngoại có hiệu quả ngăn dịch virus corona?
  19. Hành khách du thuyền cập cảng Campuchia xét nghiệm lại vẫn dương tính với virus Corona
  20. Bánh mì thanh long trong dịch Corona nhận “mưa” lời khen, khách xếp hàng dài mua từ sáng sớm
  21. Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt tiền đến 100 triệu, phạt tù 10 năm
  22. Một tuần trở lại làm việc, đô thị Trung Quốc chưa thoát khỏi ‘hôn mê’
Video và Bài nổi bật