Chấp hành đủ 14 ngày cách ly, 124 người được trở về cộng đồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thời gian cách ly 14 ngày, hôm nay, 124 người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được trở về cộng đồng.
Chấp hành đủ 14 ngày cách ly, 124 người được trở về cộng đồng
Cán bộ y tế thăm khám, đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho những người tại khu cách ly.

Quân đội sẵn sàng tiếp nhận người Việt trở về từ vùng dịch

Ngày 3/2, những công dân sau khi trở về từ Trung Quốc được đưa đến cách ly bắt buộc 14 ngày tại Trung đoàn 123 (Lạng Sơn).

Trong quá trình cách ly, họ được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe hàng ngày và được đảm bảo đời sống sinh hoạt đầy đủ.

Đến nay, sau 14 ngày cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế, những công dân này được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cấp và được trở về địa phương sinh hoạt và lao động bình thường.

Chị Vũ Thị Thoa ở huyện Việt Yên, Bắc Giang chia sẻ: “Ba mẹ con tôi thấy yên tâm vì nhà nước cũng muốn tốt cho mình và người khác. Mình cách ly ở đây thì về nhà không phải cách ly nữa, nếu chẳng may có bệnh mà không cách ly thì rất dễ lây hết sang cho người trong nhà”.

Mẹ con chị Vũ Thị Thoa vui mừng khi được trở về nhà sau khi chấp hành 14 ngày cách ly tại Trung đoàn 123 ( Lạng Sơn)

Chị Đinh Thị Hải (ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) phấn khởi cho biết: “Tôi vào đây đếm từng ngày để được về với gia đình, hôm nay được về nhà vui lắm vì mình cũng không bị làm sao. 14 ngày trong đây cũng được các anh bộ đội phục vụ chu đáo, nhiệt tình”.

Để đảm bảo cho các công dân có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, ngoài việc sắp xếp đầy đủ phòng, giường, quần áo, đảm bảo các bữa ăn như quân nhân, Trung đoàn 123 còn đảm bảo cho họ chế độ sinh hoạt lành mạnh để tăng sức đề kháng với dịch bệnh.

Công dân trong khu cách ly được đảm bảo đủ các điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho các công dân, Trung đoàn đã bố trí riêng 8 dãy nhà, gồm 33 phòng lớn, nhỏ, với đầy đủ giường, đệm, chăn, màn, quần áo cách ly, dụng cụ thể thao…

Đồng thời, để chăm sóc, phục vụ bữa ăn, vệ sinh môi trường và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho các công dân, có 104 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ của trung đoàn và các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên túc trực”.

Được biết, Trung đoàn 123 đang tiếp nhận, cách ly 410 người. Từ nay đến 20/2, những người này sẽ lần lượt được trở về địa phương sau khi tuân thủ việc cách ly 14 ngày theo quy định.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10526
  1. Lào Cai: Có 25 cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2
  2. Bịa đặt tin Sài Gòn có 2 bé mắc Covid-19, người phụ nữ Kon Tum bị công an mời làm việc
  3. Hà Tĩnh: Bệnh nhân trở về từ tâm dịch Vĩnh Phúc âm tính với Covid-19
  4. Không thể về chịu tang mẹ, nữ y tá làm việc ở vùng dịch Vũ Hán nén đau thương bái vọng từ xa
  5. 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam sắp được ra viện
  6. 5 tin tốt liên quan tới dịch Covid-19 tại Việt Nam
  7. Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19
  8. Nỗi lòng y bác sĩ Vũ Hán khi mặc đồ bảo hộ
  9. Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán bác bỏ tin đồn ‘bệnh nhân số 0’
  10. Người nhiễm virus corona bình phục hiến huyết tương để chữa bệnh
  11. Loài đỉa nắm giữ ‘chìa khóa’ ngăn bùng phát virus corona tương lai
  12. Thêm thành phố ở Hồ Bắc cấm dân ra khỏi nhà, cấm xe cộ đi lại
  13. Phó thủ tướng giao 2 bộ trả lời thông tin virus corona ủ bệnh 24 ngày
  14. Vĩnh Phúc kêu gọi 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương
  15. Người từ chối cách ly, điều trị Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?
  16. Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
  17. Máy đo thân nhiệt hồng ngoại có hiệu quả ngăn dịch virus corona?
  18. Hành khách du thuyền cập cảng Campuchia xét nghiệm lại vẫn dương tính với virus Corona
  19. Bánh mì thanh long trong dịch Corona nhận “mưa” lời khen, khách xếp hàng dài mua từ sáng sớm
  20. Bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt tiền đến 100 triệu, phạt tù 10 năm
  21. Một tuần trở lại làm việc, đô thị Trung Quốc chưa thoát khỏi ‘hôn mê’
Video và Bài nổi bật