‘Quái nhân’ Hàn Quốc bị đối thủ tý hon knock-out sau 49 giây

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến thắng của võ sĩ David Mihajlov trước Choi Hong Man ở sự kiện Angel’s Fighting Championship tại Hàn Quốc được ví như chàng David quật ngã gã khổng lồ Goliath.
‘Quái nhân’ Hàn Quốc bị đối thủ tý hon knock-out sau 49 giây
Mihajlov tung đòn đấm trúng mặt “Quái nhân khổng lồ“ Hàn Quốc. Ảnh: Twitter.

Choi Hong Man có chiều cao 2,18 m và cân nặng 160 kg. Anh được mệnh danh "Quái nhân khổng lồ" Hàn Quốc. Dù vậy, trình độ của võ sĩ này lại rất tầm thường, và chỉ gây được sự chú ý với khán giả nhờ thể hình cao lớn.

Trong trận đấu thuộc thể loại MMA gặp võ sĩ vô danh người Hungary David Mihajlov diễn ra hôm thứ hai (10/6), Choi Hong Man bị knock-out sau 49 giây. Thất bại này khiến người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu KBS Arena (Seoul) ngỡ ngàng.

Bước vào trận đấu, Mihajlov nhập cuộc chủ động, liên tục tung ra những cú đấm trúng mặt đối thủ. "Quái nhân khổng lồ" Hàn Quốc tỏ ra loạng choạng sau khi dính liên tiếp nhiều đòn đánh rất mạnh. Anh cũng không có bất kỳ pha trả đòn nào sau đó.

Theo dõi trận đấu, cây viết Jed Meshew của trang Mmafighting ngán ngẩm với Choi Hong Man. Anh tin lẽ ra với thâ‌n hìn‌h vượt trội đối thủ, "Quái nhân khổng lồ" phải có một chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, võ sĩ người Hàn Quốc lại bị đối phương có thể hình thấp bé hơn đánh knock-out chóng vánh.

Dù vậy, phóng viên Marcelo Canario của báo Biobiochile lại thông cảm với Choi Hong Man. Võ sĩ này đã không thi đấu trận chuyên nghiệp nào trong 2 năm qua. Vì vậy, "Quái nhân khổng lồ" thi đấu kém, dẫn đến việc bị đánh gục là điều dễ hiểu.

Trước đây, Choi Hong Man từng bị nhiều võ sĩ có thể hình thấp bé hơn đánh bại, như Fedor Emelianenko.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật