Đội bóng rổ Canada làm điều chưa từng có trong lịch sử NBA

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 14/6, đội bóng rổ Toronto Raptors thắng thuyết phục Golden State Warriors ở game 6 loạt chung kết, qua đó lần đầu đưa chức vô địch NBA danh giá rời Mỹ về Canada.
Đội bóng rổ Canada làm điều chưa từng có trong lịch sử NBA
Warriors nhìn đối thủ vô địch trên sân nhà của mình.

Game 6 trong loạt chung kết NBA 2018/19 diễn ra tại nhà thi đấu Oracle Arena. Nhà đương kim vô địch Golden State Warriors có cơ hội đưa kết quả về tỷ số 3-3 trước khi chơi trận quyết định tại sân của Toronto Raptors. Thế nhưng trong ngày các tay ném hoạt động thiếu hiệu quả, “Chiến binh” phải nhìn đối thủ lên ngôi ngay trên sân nhà của mình.

Dàn cầu thủ chất lượng của Raptors dưới sự dẫn dắt của siêu sao Kawhi Leonard lần đầu lên ngôi vô địch NBA. Người Canada vỡ òa cảm xúc vì chức vô địch này, bởi sau 72 năm, chiếc cúp vô địch NBA (Larry O’Brien) mới rời lãnh thổ Mỹ để trao tay một đội bóng của Canada.

Ở trận quyết định, “Bầy khủng long” hạ gục Warriors với tỷ số 114-110. Raptors chơi tốt trong 2 hiệp đầu khi dẫn Warriors 60-57.

Tiếp đó, đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát sau hiệp 3 hoành tráng như thường lệ. Thế nhưng chấn thương của tay ném chủ chốt Klay Thompson khiến Warriors sụp đổ và thất bại ở hiệp quyết định.

Warriors bước vào NBA với đội hình được giới chuyên môn đánh giá mạnh nhất lịch sử NBA. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green và DeMarcus Cousins - 5 vị trí đánh chính của Warriors đều ở đẳng cấp All-Star. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Steve Kerr bị chấn thương hành hạ ở lúc quan trọng nhất.

Leonard thi đấu xuất sắc ở loạt chung kết NBA 2018/19.

Trong 4 game đầu, tay ghi điểm chủ lực Durant vắng mặt vì chấn thương. Đến khi siêu sao 30 tuổi trở lại ở game 5, anh chỉ chơi được ít phút, trước khi tái phát chấn thương nặng. Còn Thompson ngồi ngoài ở game 3. Curry và Green đã làm tất cả ở những phút định đoạt cả mùa giải, song không đủ trước tập thể Raptors vừa mạnh, vừa có khao khát vô địch.

Leonard là người hùng của Raptors ở loạt chung kết NBA mùa này. Anh ghi trung bình 28,5 điểm, 9,8 rebounds và 4,2 kiến tạo, có hiệu suất dứt điểm thành công lên tới 43,4%. Cựu ngôi sao của San Antonio Spurs đoạt danh hiệu “Cầu thủ hay nhất” loạt chung kết một cách thuyết phục. Leonard lúc này được cả nước Canada tôn vinh như người hùng.

Sau quãng thời gian thống trị NBA với 3 chức vô địch trong 4 năm, đế chế Warriors đã bị lật đổ tại NBA.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật