Trái đất sẽ va chạm với sao Hỏa và sao Kim trong 1 tỷ năm nữa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà thiên văn học dự đoán rằng khả năng sao Hỏa hoặc sao Kim có thể va chạm với Trái Đất là rất nhỏ. Tuy nhiên hiện tượng này sẽ không xảy ra ít nhất là trong vòng một tỉ năm tới.
Trái đất sẽ va chạm với sao Hỏa và sao Kim trong 1 tỷ năm nữa
Ảnh: BBC

Điều này được khám phá từ sự mô phỏng các quỹ đạo của các hành tinh sẽ mở ra như thế nào trong hàng tỉ năm tới. Nhưng khả năng là rất nhỏ.

Một nhóm các nhà thiên văn học do Jacques Laskar dẫn đầu đã cho biết trên tạp chí Nature rằng có khả năng sao Thủy sẽ đâm vào sao Kim để hợp thành một hành tinh rộng lớn hơn.

Giáo sư Laskar của Đài thiên văn Paris và những người đồng hành của ông cũng thông báo rằng  sao Hỏa có thể sẽ có một sự va chạm gần với sao Mộc. Trọng lực vĩ đại của sao Mộc có thể ném hành tinh Đỏ của chúng ta ra khỏi hệ Mặt trời.

Các nhà thiên văn học cũng cho rằng các quỹ đạo của các hành tinh là có thể dự báo được. Nhưng 20 năm trước, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một sự dao động nhẹ trong hướng đi của chúng.

Hiện tại , nhóm các nhà thiên văn cũng đã chỉ ra những dao động này có thể tăng lên sau vài triệu năm, khi đó các quỹ đạo của những hành tinh bên trong sẽ bắt đầu chồng lên nhau. Nhưng tỉ lệ là rất nhỏ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thực hiện hơn 2,500 sự mô phỏng. Họ phát hiện ra rằng trong một vài trường hợp , sao Hỏa và sao Kim sẽ bị va chạm với trái đất.

“Đó sẽ là một sự phá hủy hoàn toàn, hành tinh đang di chuyển với tốc độ 10 km/s (gấp 10 lần tốc độ của một viên đạn) và tất nhiên sao Hỏa đồ sộ hơn một viên đạn rất nhiều.”

Những dự đoán của giáo sư Laskar cũng cho thấy có khả năng sao Thủy sẽ đâm vào sao Kim. Nhưng trong viễn cảnh đó, Trái đất sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, và hệ Mặt trời sẽ cân đối hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật