Lãnh đạo biểu tình ở Hong Kong kêu gọi đàm phán

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nghị sĩ Hong Kong cáo buộc việc chính quyền dẹp hàng rào ở khu Mong Kok là nguyên nhân dẫn đến những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân
Lãnh đạo biểu tình ở Hong Kong kêu gọi đàm phán
Lãnh đạo biểu tình ở Hong Kong kêu gọi đàm phán

Ngày 18-10, nhiều nghị sĩ và lãnh đạo phong trào “Chiếm đóng trung tâm” kêu gọi chính quyền Hong Kong khẩn cấp tổ chức đàm phán với người biểu tình sau khi quận Mong Kok rơi vào tình trạng B.L từ tối 17-10.

Các nghị sĩ cáo buộc việc chính quyền dẹp hàng rào do người biểu tình dựng lên ở khu Mong Kok là nguyên nhân dẫn đến những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân, cũng như đã khiến hàng ngàn người đổ về tái chiếm hai con đường Nathan và Argyle ở quận này.

Khoảng 23 nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đã ra tuyên bố chung cho rằng chiến dịch dọn dẹp của chính quyền đã khiến xã hội Hong Kong càng bị chia rẽ.

Họ kêu gọi cả cảnh sát lẫn người biểu tình kiềm chế và yêu cầu chính quyền không dọn dẹp chướng ngại vật trên đường trước khi cuộc đối thoại được tổ chức, có thể diễn ra ngày 28-10.

Báo South China Morning Post mô tả đụng độ căng thẳng giữa cảnh sát và những thành viên của phong trào “Chiếm đóng trung tâm” xảy ra ở quận Mong Kok cho đến rạng sáng 18-10, khiến hai con đường chính ở khu này là Nathan và Argyle gần như bị tắc nghẽn.

Đến chiều 18-10, người biểu tình đã dựng thêm một số hàng rào và chướng ngại vật ở hai con đường trên.

Cảnh sát cho biết có khoảng 9.000 người đổ ra đường. Trước đó, cảnh sát đã xịt tiêu cay và dùng gậy đánh vào lưng một số người biểu tình khiến đám đông trở nên hỗn loạn. Ít nhất 26 người đã bị bắt và 15 nhân viên cảnh sát bị thương.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật