Hong Kong nối lại đàm phán với người biểu tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền Hong Kong hôm nay đề nghị đàm phán trở lại với các lãnh đạo sinh viên, gần một tuần sau khi kế hoạch đối thoại đầu tiên bị hoãn.
Hong Kong nối lại đàm phán với người biểu tình
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying.

"Trong vài ngày qua, bao gồm cả sáng nay, thông qua các bên thứ ba, chính quyền đã bày tỏ tới sinh viên rằng chúng tôi muốn bắt đầu đối thoại để thảo luận về phổ thông đầu phiếu trong thời gian sớm nhất có thể. Đối thoại hy vọng sẽ diễn ra trong tuần tới", AFP dẫn lời trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying phát biểu trước báo giới.

Lời đề nghị được đưa ra sau hai ngày liên tiếp xuất hiện đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Nhiều video còn ghi lại hình ảnh cảnh sát mặc thường phục đánh một người đàn ông nằm trên đất tại một công viên công cộng vào sáng sớm 15/10. Tuy nhiên, ông Leung từ chối nói về các video, cho rằng "không nên chính trị hóa vụ việc".

Hình ảnh cảnh sát đánh đập người biểu tình khiến các nhà hoạt động và lập pháp Hong Kong giận dữ và yêu cầu truy tố. Phe biểu tình từng cáo buộc lực lượng an ninh dùng B.L quá mức và không thể bảo vệ người dân trong những vụ tấn công trước đó.

Mỹ hôm qua kêu gọi chính quyền Hong Kong lập tức mở cuộc điều tra về cáo buộc cảnh sát đánh người. "Chúng tôi đề nghị nhà chức trách Hong Kong tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và đầy đủ về vụ việc", bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, nói. Bà cũng kêu gọi chính quyền Hong Kong kiềm chế và người biểu tình duy trì hòa bình.

Hong Kong rơi vào tình trạng bất ổn trong suốt hơn hai tuần qua, sau khi người biểu tình liên tục phong tỏa nhiều tuyến đường để yêu cầu ông Leung từ chức và cải cách bầu cử. Chính quyền trung ương Trung Quốc hồi tháng 8 tuyên bố áp dụng hình thức phổ thông đầu phiếu cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu năm 2017, nhưng các ứng viên cần được sàng lọc thông qua một ủy ban đặc biệt. Ông Leung hôm 12/10 cảnh báo các yêu sách của người biểu tình khó có thể thay đổi lập trường của Bắc Kinh.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật