Cảnh sát Hồng Kông lại bắt giữ 26 người biểu tình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người biểu tình hôm nay lại tiếp tục xô xát B.L với cảnh sát khi họ tái chiếm một địa điểm biểu tình vốn bị dẹp một ngày trước đó, dẫn tới nhiều vụ bắt giữ và gây cản trở các cuộc đối thoại với chính quyền nhằm chấm dứt thế bế tác chính trị.

Cảnh sát đã đối đầu với người biểu tình cầm ô để tránh hơ‌i ca‌y và dùi cui trên một con đường chính đông đúc tại quận Mongkok nhưng buộc phải rút lui một phần khi trời bắt đầu sáng, trong khi các đám đông biểu tình phấn khích.

Các nhà hoạt động đã cố gắng dựng lại các chướng ngại vật tại một khu vực mà cảnh sát đã mở đường cho giao thông 24 giờ trước đó, trong khi hàng nghìn người tiến hành một cuộc biểu tình ngồi tại địa điểm biểu tình vốn tồn tại gần 3 tuần qua.

Trong một tuyên bố được đưa ra sáng sớm nay 18/10, cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ 26 người trong các cuộc đối đầu với một đám đông gồm khoảng 9.000 người vào lúc 3 giờ. 15 cảnh sát cũng bị thương trong các vụ đối đầu.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp B.L nổ ra sau nửa tháng tương đối yên tĩnh. Diễn biến mới này có nguy cơ nhấn chìm các kế hoạch gần đây nhằm tiến hành đối thoại giữa các lãnh đạo sinh viên và giới chức Hồng K ông được Bắc Kinh ủng hộ.

Trước đó, các cảnh sát đã thu hẹp đáng kể quy mô của trại biểu tình ở quận Mongkok - địa điểm biểu tình lớn thứ 2 sau địa điểm nằm đối diện trụ sở chính quyền ở trung tâm Hồng Kông - trong một chiến dịch nhanh gọn lúc rạng sáng mà không gặp phải sự kháng cựu nào từ đám đông.

Mongkok trước đó đã chứng kiến các vụ xô xát giữa những người biểu tình và những người trung thành với chính quyền.

Trong suốt ngày hôm qua, người biểu tình đã cố gắng bám trụ tại một khu vực của một tuyến đường nhiều làn nơi trại biểu tình tọa lạc ở quận Mongkok. Cảnh sát sau đó phải cố gắng duy trì trật tự khi số lượng người biểu tình tăng mạnh vào buổi tối.

"Chúng tôi muốn giành lại địa điểm này vì đó là những gì chúng tôi có", Gary Yip, một sinh viên 17 tuổi, nói.

B.L đã nổ ra vào khoảng 8 giờ tối sau khi vào người biểu tình cố gắng vượt qua một hàng rào chắn của cảnh sát.

Hồng Kông - trung tâm tài chính quan trọng của châu Á - đã đối mặt với làn sóng biểu tình kể từ cuối tháng 9. Các nhà hoạt động kêu gọi bầu cử tự do cho đặc khu hành chính vào năm 2017 và yêu cầu lãnh đạo Lương Chấn Anh từ chức.

Người biểu tình đã tiến hành các cuộc biểu tình ngồi tại 3 điểm giao cắt quan trọng ở Hồng Kông, làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng và khiến Bắc Kinh phải đối mặt với một trong những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ năm 1989.

Chính phủ trung ương Trung Quốc hồi tháng 8 nói rằng người dân Hồng Kông có thể bỏ phiếu nhưng Bắc Kinh sẽ quyết định các ứng viên được phép tranh cử. Người biểu tình đã bác bỏ kế hoạch này là "dân chủ giả mạo".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật