Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Ngoại trưởng Australia – bà Julie Bishop ngày 18/10 cho biết, nước này sẽ không cử bộ binh tới Iraq để chống phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo. Tại cuộc họp báo ở Baghdad cùng với Ngoại trưởng Iraq, Ngoại trưởng Australia - Julie Bishop cho biết: “Australia không chủ động đề nghị và cũng như không dự tính can dự trực tiếp ở Iraq, mà chỉ hỗ trợ khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq”.

Ngoại trưởng Iraq - Ibrahim Al-Jaafari cũng cho biết, việc cử bộ binh được coi là “giới hạn đỏ” vì điều đó làm phương hại tới chủ quyền của Iraq. Bà Bishop thăm chính thức Iraq để thảo luận vai trò của Australia trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

Máy bay chiến đấu của Bishop đã tấn công các mục tiêu ở bên trong lãnh thổ Iraq vào đầu tháng 10 vừa qua, trở thành một phần của liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, binh sỹ Australia với vai trò cố vấn, hỗ trợ cho quân đội Iraq vẫn đóng quân tại UAE kể từ giữa tháng 9 mà không đặt chân vào Iraq

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật