Máy bay ném bom Nga bay qua không phận Nhật, Hà Lan

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Lan và Nhật Bản phải xuất kích máy bay ngày 21/8 để hộ tống 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga.
Máy bay ném bom Nga bay qua không phận Nhật, Hà Lan
Chiến đấu cơ Typhoons
Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, 2 máy bay của Nga bị hộ tống bởi 2 chiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch. Sau đó, một tiêm kích F-16 của Hà Lan cất cánh để giám sát các máy bay ném bom Tu-95 trên không phận do nước này kiểm soát cho tới khi máy bay của Nga vượt sang không phận do Anh chịu trách nhiệm.
Các máy bay ném bom của Nga sau đó đã quay đầu trở lại, Không quân Hà Lan tiếp tục điều một chiến đấu cơ F-16 khác hộ tống các máy bay ném bom Tu-95 cho tới khi chúng bay khỏi không phận do Hà Lan kiểm soát. Các máy bay của Nga sau đó di chuyển về hướng bắc.
“Một trong những nhiệm vụ của Không quân Hoàng gia Hà Lan phản ứng thích hợp với các vi phạm tới không phận của nước này. Theo đó, hai chiến đấu cơ F-16 luôn sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào để bảo vệ an ninh không phận quốc gia”, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo.
Lần gần đây nhất các chiến đấu cơ của Hà Lan xuất kích để hộ tống các máy bay ném bom của Nga là vào ngày 23/4.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các chiến đấu cơ của nước này cũng xuất kích ngày 21/8 để ngăn chặn hai máy bay ném bom của Nga hoạt động gần các quần đảo của Nhật Bản.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bay dọc biển Nhật Bản từ bắc xuống nam cho tới vùng tiếp giáp với biển Hoa Đông. Sau đó, chúng bay dọc bờ biển phía đông Nhật Bản tới đảo Sakhalin. Tuy nhiên, các máy bay của Nga không xâm phạm không phận của Tokyo.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật