Mỹ kiên quyết không khoan nhượng phiến quân IS

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi video nhà báo Mỹ James Foley bị phiến quân Hồi giáo hành quyết được phát tán, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án hành động này và tuyên bố Washington sẽ đáp trả không khoan nhượng.
Mỹ kiên quyết không khoan nhượng phiến quân IS
Tổng thống Barack Obama

Phản ứng này của ông Obama là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ không dừng lại chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Hồi giáo IS tại Iraq.

Trong bài phát biểu về vụ chặt đầu nhà báo James Foley, ông Obama tuyên bố: “James đã bị cướp đi khỏi chúng ta bằng một hành động B.L khiến thế giới phải sốc. Chúa không đứng về những gì chúng đã làm hôm qua hay những ngày trước đó. Một tổ chức như thế không thể tồn tại ở thế kỷ 21”.

Obama thể hiện thái độ cương quyết bằng việc khẳng định: “Chúng (IS) không thể kiểm soát chính sách của Mỹ tại Iraq, Syria hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”.“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc để bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi sẽ thận trọng nhưng sẽ không ngừng lại. Khi người ta làm hại người Mỹ ở bất cứ nơi nào, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để công lý được thực hiện”.

Tổng thống Obama cũng kêu gọi những nỗ lực “không khoan nhượng” để ngăn chặn hành động của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Cho đến nay, IS đã giết hại hàng nghìn người Iraq, Syria và người nước ngoài đang có mặt tại khu vực. Tổ chức này cũng đang giữ trong tay nhiều con tin nước ngoài hòng gây sức ép đến các chính phủ.

Phát biểu của ông Obama cũng mang một thông điệp cứng rắn trước những hình phạt khắc nghiệt mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đưa ra chống lại bất cứ ai không đồng ý chấp nhận luật lệ Hồi giáo.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain cho biết, vụ phiến quân IS chặt đầu James Foley sẽ là bước ngoặt trong chiến lược không kích của Mỹ.

Ông cũng kêu gọi quân đội Mỹ cần phải tăng cường các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và cho rằng cần phải mở rộng các cuộc tấn công tổ chức này tại Syria.

Các quan chức trong chính quyền Obama khẳng định, đầu mùa hè này Tổng thống đã ra lệnh tiến hành chiến dịch giải cứu con tin do phiến quân Hồi giáo bắt giữ tại Syria. Tuy nhiên, chiến dịch thất bại bởi không thể tìm thấy con tin.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, kẻ hành quyết nhà báo Mỹ có thể là công dân Anh do nói giọng Anh - Anh và Chính phủ Anh đang khẩn trương xác minh. Ông cũng cho biết, London có thể điều binh sĩ tới Iraq hỗ trợ đào tạo lực lượng an ninh nước này đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các phiến quân Hồi giáo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật