Nhật Bản, Hà Lan điều tiêm kích chặn máy bay Nga vào không phận

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/8, cả không quân Hà Lan và Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu áp tải 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, không quân nước này đã phải 2 lần triển khai máy bay chiến đấu F-16 chặn và áp tải 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga đang bay trên không phận Hà Lan về phía vùng đảm trách của Anh.

Trước đó, 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 này cũng đã bị 2 máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đan Mạch áp tải khi chúng bay qua không phận nước này về phía Hà Lan.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết sau khi máy bay ném bom của Nga bay vòng lại về phía lãnh thổ Hà Lan lần thứ hai, lực lượng phản ứng nhanh của nước này đã phải triển khai thêm một chiếc máy bay chiến đấu khác lên cảnh báo và áp tải cho đến khi chúng bay đến vùng đảm trách của Anh. Sau đó, các máy bay ném bom của Nga đã bay lên phía bắc.

"Một trong những nhiệm vụ của không quân Hoàng gia Hà Lan là phản ứng kịp thời trước bất kỳ hành động nào vi phạm không phận Hà Lan. Với mục đích đó, 2 chiếc máy bay chiến đấu F-16, thuộc biên chế của lực lượng phản ứng nhanh, sẽ luôn luôn sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào để đảm bảo an ninh hàng không của mình", Bộ Quốc phòng Hà Lan nhấn mạnh.

Trong khi đó, cùng ngày, Nhật Bản cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu lên ngăn chặn 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga khi chúng bay qua vành đai của quần đảo Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã bay qua biển Nhật Bản từ phía bắc hướng về phía nam đến biên giới của biển Hoa Đông. Sau đó, chúng đã bay trên bầu trời Thái Bình Dương dọc theo bờ biển phía đông của Nhật Bản tới Đảo Sakhalin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật