Sạt lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ, 150 người thiệt mạng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin, Lực lượng Phản ứng thảm họa quốc gia (NDRF) cho biết một vụ lở đất nghiêm trọng tại một ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ. Hơn 150 người được cho là có thể đã thiệt mạng trong vụ việc này.
Sạt lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ, 150 người thiệt mạng
Ảnh minh họa

Theo NDRF, vụ sạt lở xảy ra tại làng Ambe, bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ, sau nhiều ngày mưa lớn. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Chính quyền địa phương đã triển khai các loại máy ủi, xúc tới để giải cứu người bị chôn vùi.

Hiện nhân viên cứu hộ đang được điều đến hiện trường, song đường đi với địa hình đồi núi hiểm trở và mưa kéo dài khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường.

Hồi tháng trước, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người tại các bang miền Bắc Ấn Độ. Hàng nghìn người phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” do nhà cửa bị hư hỏng hoặc bị nước lũ cuốn đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật