Cô dâu Việt tại Hàn Quốc bị giết, ném xác xuống núi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuy đã có nhiều biện pháp để bảo vệ cô dâu Việt tại Hàn nhưng mới đây lại phát hiện một cô dâu Việt bị sát hại ném xác xuống núi.
Cô dâu Việt tại Hàn Quốc bị giết, ném xác xuống núi
Lễ an táng chị Đỗ Thị Mỹ Tiên tại Hàn Quốc.

Nguồn tin từ cộng đồng người Việt tại khu vực tỉnh Chonlanam-do - Hàn Quốc cho biết ngày 29/7, cảnh sát địa phương đã phát hiện th‌i th‌ể một cô dâu Việt dưới thung lũng trong khu vực.

Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là chị Đỗ Thị Mỹ Tiên, (27 tuổi) tại Tây Ninh, lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2004. Hiện chị Tiên đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và có một con trai 8 tuổi.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i để điều tra và sơ bộ kết luận chị Tiên đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước, sau đó bị hung thủ đẩy xuống núi cùng với chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn.

Hiện cảnh sát địa phương đã triệu tập chồng chị Tiên để lấy lời khai.

Theo một số chị em người Việt lấy chồng Hàn Quốc ở cùng địa phương, trước khi mất tích, chị Tiên và chồng đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Hiện mẹ đẻ chị Tiên đang có mặt tại Hàn Quốc để cùng với gia đình nhà chồng chị Tiên làm lễ an táng cho con gái.

Trước đây đã xảy ra nhiều trường hợp cô dâu Việt tại Hàn Quốc bị sát hại, hơn nữa người sát hại không phải là ai khác chính là người chồng.

Trước đó, cô dâu người Việt Ngô Thị Nga (21 tuổi), quê Hải Phòng, sinh sống tại quận Hongchon thuộc tỉnh Kangwon, đã bị người chồng Hàn Quốc Own Chon (34 tuổi) sát hại. Theo thông tin của cảnh sát tỉnh Kangwon, người mẹ chồng (77 tuổi) đã phát hiện th‌i th‌ể con trai mình trong nhà kho và báo cho cảnh sát vào hồi 7 giờ 30 ngày 14/1.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra và phát hiện th‌i th‌ể chị Nga trong phòng riêng của hai vợ chồng, trên người có nhiều thương tích nặng.

Được biết, Việt Nam có hơn 235 nghìn cô dâu nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, xứ sở Kim chi có thể được xếp vào danh sách những quốc gia có nhiều cô dâu "ngoại" nhất thế giới. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc, Việt Nam đứng thứ hai - chỉ sau Trung Quốc về tổng số cô dâu lấy chồng Hàn, với gần 52 nghìn người tính đến đầu năm 2013.

Giúp các cô dâu "ngoại" sớm hòa nhập với cuộc sống nhà chồng, văn hóa nước sở tại là trọng tâm ưu tiên của Chính phủ Hàn Quốc từ nhiều năm. Ở Hàn Quốc có nhiều trung tâm lập đường dây nóng, các cô dâu có thể gọi điện đến để chia sẻ hay học hỏi thêm những gì mình chưa biết.

Bên cạnh đó, các cô dâu Việt tại Hàn Quốc khi bị gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc cần liên hệ khẩn cấp với Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Seoul để nhận được sự hỗ trợ.

Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết :Đại sứ quán đã xây dựng cơ chế hỗ trợ các cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Khi các cô dâu Việt bị B.H liên hệ với Đại sứ quán, chúng tôi sẽ thông báo cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính quyền địa phương và cảnh sát tại khu vực họ đang định cư để nhờ can thiệp.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng có sự phối hợp với nhiều tổ chức nhân đạo chuyên hỗ trợ phụ nữ nước ngoài tại Hàn Quốc để họ có thể can thiệp, giúp đỡ các cô dâu Việt.

Cụ thể, trên bản tiếng Việt của website Đại sứ quán có công bố đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để những người cần giúp đỡ liên hệ. Các cô dâu Việt khi gặp khó khăn chỉ cần gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của bộ phận lãnh sự Đại sứ quán.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp đau lòng xảy đến với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật