Trung Quốc không ngán DDG-1000 mà chỉ hãi tàu sân bay Mỹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng quân đội nước này không ngại tàu khu trục DDG-1000 hay tàu LCS và chỉ lo lắng trước tàu sân bay Mỹ.
Trung Quốc không ngán DDG-1000 mà chỉ hãi tàu sân bay Mỹ
Tàu khu trục tàng hình DDG-1000 trang bị siêu pháo tầm cực xa 155mm và kho tên lửa khổng lồ.
Thời báo Hoàn Cầu cho hay, kể từ khi thực hiện chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” đến nay, Mỹ liên tục tuyên bố sẽ đưa 60% tàu sân bay, 60% tàu ngầm hạt nhân của hải quân nước này đến Thái Bình Dương. Và gần đây, Hải quân Mỹ lại lần nữa tuyên bố sẽ đưa tàu chiến đấu duyên hải LCS và tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt hiện đại nhất đến Thái Bình Dương. Sau khi trải qua việc can thiệp vào vấn đề Syria, Iraq, Ukraine, chiến lược “tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương” của Mỹ sẽ bắt đầu một đỉnh cao mới.
Tàu hiện đại nhất của Mỹ đến châu Á-TBD
Tờ Stars and Stripes của Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus ngày 28/7 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ đưa tàu khu trục tàng hình mới nhất, tàu chiến đấu duyên hải LCS và 1 nhóm thường trực đổ bộ đến Thái Bình Dương. Ông này nhấn mạnh “chính phủ Mỹ sẽ đảm nhận nghĩa vụ điểm tựa quân sự đối với khu vực này”.
Theo tờ báo này, Zumwalt là lớp tàu khu trục tàng hình mới nhất của Mỹ đang trong quá trình chế tạo (chiếc đầu tiên đã bắt đầu thử nghiệm, một chiếc đang đóng và một chiếc chờ khởi công). Con tàu được thiết kế cực kỳ độc đáo đem lại khả năng tàng hình mạnh, tích hợp hàng loạt hệ thống vũ khí mới cho khả năng tấn công cực mạnh. Ông Ray Mabus nói với các sỹ quan Hải quân Mỹ, “chúng ta không biết sẽ đưa những tàu này đến đâu… nhưng ít nhất một trong số các tàu đó sẽ đến Thái Bình Dương”.
Cũng theo ông Ray Mabus, Hải quân Mỹ cũng sẽ gửi đến Thái Bình Dương một nhóm lính thủy đánh bộ thường trực và tàu chiến đấu duyên hải LCS (triển khai tại Singapore và Nhật Bản). Hiện nay, Hải quân Mỹ đã có một nhóm quân đổ bộ tại Nhật Bản này bao gồm hàng trăm lính hải quân và thuỷ quân lục chiến, triển khai ở 2 căn cứ Okinawa và Sasebo.

Mỹ từng điều tàu chiến đấu duyên hải USS Freedom.
Trung Quốc không sợ tàu khu trục Zumwalt
Có thể dự đoán được, trong tương lai còn sẽ có nhiều vũ trí trang bị hiện đại của Mỹ được đưa đến châu Á-Thái Bình Dương, mục tiêu của nó hiển nhiên là Trung Quốc. Vậy Trung Quốc làm thế nào để đối phó?
Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, “nếu chỉ nhìn từ góc độ 2 kiểu tàu chiến tàng hình trong tuyên bố lần này, thì Trung Quốc có thể không cần phải quá lo lắng. Những tàu đó tuy đều là tàu tàng hình, nhưng có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng đối với tác chiến trên biển vẫn cần phải nghiên cứu, khả năng tác chiến của 2 tàu chiến này tại Mỹ cũng chịu không ít nghi vấn. Mà tàu tàng hình không phải chỉ có Mỹ mới có, tàu tên lửa Type 022 của Trung Quốc cũng là tàu tàng hình, các tàu hộ vệ như Type 056 và 054 đang phục vụ của Trung Quốc cũng sử dụng thiết kế tàng hình”.

Siêu tàu sân bay Mỹ mới là vũ khí khiến Trung Quốc hãi hùng nhất.
“Hãy tưởng tượng, tàu khu trục Zumwalt đến biển Bột Hải sử dụng pháo tấn công mục tiêu ven bờ Trung Quốc sẽ là một kết quả gì? Các hệ thống radar trinh sát Trung Quốc đều có thể phát hiện tàu này và phản công. Nếu tàu Zumwalt tác chiến cùng biên đội tàu sân bay, như vậy ưu thế tàng hình của nó có thể sẽ suy yếu hơn, ngoài ra số lượng tàu Zumwalt có hạn, khó có thể tạo ra sóng giớ lớn tại Tây Thái Bình Dương”, ông này bình luận.
Có chuyên gia cho rằng, mối đe doạ lớn nhất của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn là vũ khí truyền thống, như nhóm tàu chiến sân bay và máy bay tàng hình F-22, B-2 của Không quân Mỹ. Vì vây, đối với Trung Quốc mà nói, để cân bằng lực lượng châu Á-TBD của Mỹ, một mặt Trung Quốc phải có khả năng răn đe và tấn công hiệu quả đối với tàu sân bay. Mặt khác là phải có khả năng phát hiện và đối phó hiệu quả máy bay B-2 và F-22A. Đồng thời Trung Quốc cũng cần phải tập trung phát triển máy bay tấn công không người lái tàng hình, tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay và máy bay chiến đấu tàng hình, chứ không phải là nghiên cứu tàu chiến cỡ lớn như Zumwalt.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật