Tin liên quan
Trước đó ngày 29/7, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội Israel sẽ không rời khỏi Dải Gaza trừ khi họ đã bị phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas.
“Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động thận trọng và nỗ lực cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”, ông Benjamin nhấn mạnh.
Những vụ tấn công ngày 30.7, có ít nhất 54 người chết, trong đó cả một gia đình 6 người thiệt mạng khi Israel nã đạn pháo vào phía bắc thành phố Gaza, theo AFP.
Một trường học ở trại tị nạn Jabaliya phía bắc Gaza cũng trúng đạn pháo từ Israel khiến 16 người chết.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cũng công bố số liệu cho rằng có 1.118 người chết ở Palestine, trong đó bao gồm ít nhất 827 thường dân, trong số đó có 243 trẻ em. Trong số 6.233 người bị thương có 1.949 trẻ em.
OCHA cho biết thêm có đến 240.000 người Palestine đã phải sơ tán khỏi nơi sinh sống do giao tranh giữa lực lượng Hamas và Israel vẫn đang tiếp diễn.
Về phía Israeli, có 53 binh sĩ thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công khoảng 4.100 mục tiêu ở Gaza và lực lượng Hamas đã bắn 2.670 quả rocket, trong đó 2.102 rocket trúng Israel và 513 rocket bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel.