Nga: Hoãn bay vì đường băng nóng chảy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chiếc máy bay chở khách mắc kẹt hơn 4 giờ tại sân bay quốc tế Domodedovo, Moscow – Nga hôm 29-7, sau khi càng hạ cánh sa lầy trong một ổ gà do nhựa đường nóng chảy!
Nga: Hoãn bay vì đường băng nóng chảy
Chiếc S7 mắc kẹt trong ổ gà hôm 29-7.

Chuyến bay S7 khởi hành từ thủ đô Moscow – Nga đến thành phố Novosibirsk lúc 11 giờ 15 phút (giờ địa phương) hôm 29-7 buộc phải tạm hoãn đến 16 giờ cùng ngày do càng hạ cánh của chiếc máy bay bị mắc kẹt trong ổ gà, khiến nó không thể cất cánh.

Hành khách Evgeny có mặt trên chuyến bay cho biết: “Đáng lẽ chiếc Boeing 737 phải cất cánh lúc 11 giờ 15 phút. Sau đó, phi hành đoàn thông báo dời thời điểm xuất phát khoảng 45 phút. Lúc 11 giờ 50 thì chúng tôi được lên máy bay”.

Tuy nhiên, chiếc Boeing đã gặp phải sự cố nên lại một lần nữa tạm hoãn lịch trình. Trọng lượng chiếc máy bay kết hợp với cái nóng 35 độ C ngày hôm đó khiến mặt đường nhựa bên dưới tan chảy và lún xuống, dẫn đến chiếc càng hạ cánh mắc kẹt trong một ổ gà có độ sâu 10-15 cm.

Toàn bộ hành khách lại lục tục kéo xuống để phi hành đoàn khắc phục sự cố. Phát ngôn viên sân bay Domodedovo Daria Korshunova cho biết nhiệt độ cao bất thường khiến bề mặt đường nhựa lún xuống ở khu vực máy bay đỗ. Dù vậy, các chuyến bay khác tại sân bay Domodedovo vẫn hoạt động bình thường.

Nhiệt độ ở thủ đô Moscow dự kiến tăng cao trong những ngày sắp tới. Ngày 30-7, nhiệt độ lên mức 31-33 độ C trong thành phố và cuối tuần sẽ đạt mức 35 độ C. Liên tục mỗi 2 giờ, chính quyền thành phố điều động 600 xe tải đặc biệt trang bị vòi phun nước để làm mát các vỉa hè. Hành khách tại các trạm xe điện ngầm và nhà ga cũng được cung cấp nước miễn phí để chống lại cái nắng gay gắt.

Trong một diễn biến khác, văn phòng cảnh sát trưởng quận Sarasota , bang California – Mỹ hôm 29-7 thông báo bé gái 9 tuổi (bị máy bay hạ cánh trên bãi biển California đụng trúng với cha mình) đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng.

Khi đi dạo trên bãi biển Caspersen ở Venice hôm 27-7, cô bé Oceana Irizarry và cha – anh Ommy Irizarry (36 tuổi) bị chiếc phi cơ một động cơ Piper xin hạ cánh khẩn cấp đụng trúng. Cha Oceana thiệt mạng ngay sau đó, còn cô bé được đưa tới bệnh viện nhi thành phố St Petersburg nhưng cũng không qua khỏi.

Anh Ommy qua đời đúng vào lễ kỷ niệm 9 năm ngày cưới với người vợ Rebecca. Gia đình bé Oceana thông báo: “Oceana yêu quý của chúng tôi đã hội ngộ với cha cô bé trên thiên đàng. Không có từ ngữ nào có thể mô tả nỗi đau khổ mà chúng tôi phải chịu đựng. Sự ra đi của họ khiến gia đình và bạn bè tan nát cõi lòng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật