Tháng năm lửa cháy chập chờn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyệt đối không nên xem sự thiếu hụt “chu‌yện ấ‌y“ theo năm tháng là điều bình thường.
Tháng năm lửa cháy chập chờn
Ảnh minh họa

Lỗi tại ai?

Tiến sĩ tìn‌ּh dụ‌ּc học Bob Berkowitz và vợ ông, bà Susan Yager-Berkowitz (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 2.000 cặp vợ chồng có đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc thưa vắng đã đưa ra một kết luận thú vị: Nếu như trước đây phụ nữ thường được cho là nguyên nhân thì sau khi khảo sát, sự hiếm hoi của các cuộc “giao ban” thường là do một số vấn đề của các ông chồng.

Cụ thể và phổ biến nhất là do chứng rối loạn cương. Vấn đề tiếp theo khiến các ông dần mất đi thói quen ngọt ngào là do họ không hoặc rất khó tìm được kho‌ái cả‌m.

Thống kê từ cuộc khảo sát cho thấy có 14% nam giới cho biết họ đã quá mệt mỏi trong đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc. Trong khi đó, hơn 60% các bà vợ thừa nhận đơn giản chỉ là chính họ và chồng không có cảm xúc mãnh liệt như những năm đầu hôn nhân. Nhưng khi hỏi vì sao chồng của họ lại tỏ ra không mấy mặn mà thì gần 70% phụ nữ nói rằng họ không biết lý do.

Tức giận làm giảm ham muốn ở nam giới

TS Berkowitz cho rằng sự tức giận thường là vấn đề cơ bản làm giảm ham muốn nam giới. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự không hài lòng vợ mình về chuyện gì đó. Berkowitz cho biết nguyên nhân của sự thờ ơ gần gũi chính do là các cặp vợ chồng thiếu sự đối thoại.

Cũng nghiên cứu về vấn đề trên, nhà Nhân trắc học Helen Fisher của Đại học Rutgers, New Jersey, Mỹ đưa ra một lập luận rằng lý do của sự nguội lạnh chính là do trong não của cả hai người dần mất đi sự đam mê - điều kiện để kích thích ba yếu tố trong một cuộc yêu là: ham muốn, tình yêu lãng mạn và sự gắn bó.

Và mặc dù đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc không mấy mặn nồng nhưng phần lớn các cặp vợ chồng trong cuộc khảo sát của Berkowitz và Helen Fisher đều cho rằng họ chưa hề nghĩ đến chuyện ly hôn. Đơn giản vì họ cho rằng việc thưa vắng chu‌yện ấ‌y thì không đủ để quyết định chấm dứt mối quan hệ sau ngần ấy năm chung sống.

Nếu như tạm gác đi những nguyên nhân cần đến sự hỗ trợ của y khoa như rối loạn cương ở nam giới, tiền mãn kinh - mãn kinh ở nữ giới… thiếu đối thoại và thiếu đam mê có vẻ là những lý lẽ khá hợp lý để lý giải cho sự nguội lạnh gối chăn của các cặp vợ chồng trung niên. Và khi đã nhận định căn cơ của vấn đề, việc giải quyết chúng không quá khó.

Để yêu thương quay về

Dành thời gian cho nhau:

Cụ thể, đỡ đần công việc nhà sẽ giúp giảm bớt mệt mỏi cho người vợ, việc này vừa là cơ hội để các ông chồng ghi điểm vừa là cách rất tuyệt để tăng cảm xúc yêu thương. Hãy biết tận dụng thời gian để cả hai có dịp thư thái cùng nhau trò chuyện trên giường thay vì người đã say giấc nồng, người còn lại tất bật dọn bếp núc.

Vào những buổi cuối tuần, vợ chồng và các con nên tổ chức các buổi đi chơi, đi thăm ông bà nội ngoại. Bạn cũng có thể gửi cháu cho ông bà chăm sóc vài giờ tranh thủ cùng nhau đi dạo. Tóm lại, nguyên nhân khiến lửa yêu chập chờn trước giờ là do thời gian nghĩ về nhau và dành cho nhau bị bớt xén mặc dù ngày nào cũng thấy nhau.

Xác định tầm quan trọng của “chu‌yện ấ‌y”

Nếu có suy nghĩ rằng chu‌yện ấ‌y chỉ là quan hệ về thể xác thì bạn cần xem xét lại. Chắc chắn là trước đây, hai người quyết định kết hôn không chỉ vì chu‌yện ấ‌y. Thì bây giờ, chuyện cải tổ lại gối chăn không chỉ mang ý nghĩa tốt cho sức khỏe, sin‌ּh l‌ּý mà thực sự còn là một món quà tinh thần mà cả hai dành cho nhau, để mỗi người thêm sức mạnh gìn giữ cuộc sống hôn nhân…

’Chuyện vợ chồng’ không phải như vitamin thiết yếu, tuy nhiên nếu thiếu nó, “phản ứng trung hòa” của hai vợ chồng rất khó xảy ra.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật