Ban lãnh đạo ngân hàng quyết định tăng lãi suất lên 0,5%, nay ở mức 8% một năm.
Các nhà phân tích nói họ không nghĩ là sẽ có chuyện tăng lãi suất.
Mức lãi suất tăng cao được đưa ra sau khi phương Tây tăng các lệnh trừng phạt quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.
Cổ phiếu trong nước và đồng tiền rouble của Nga hồi đầu năm đã bị tác động mạnh sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng.
Ngân hàng Trung ương Nga hôm thứ Sáu nói sẽ tăng lãi suất vào hôm thứ Hai nhằm giải tỏa bớt áp lực lạm phát.
"Các rủi ro lạm phát đã tăng do một loạt các nhân tố, như căng thẳng địa chính trị trở nên trầm trọng hơn và nguy cơ ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái của đồng rouble, cũng như những thay đổi có thể có trong chính sách thuế và thuế quan," ngân hàng nói.
Hồi tháng Sáu, mức lạm phát căn bản tăng lên 7,5%, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 6,5% của ngân hàng cho năm nay.