Nếu phát hiện xác chị Huyền, vụ án sẽ phải điều tra lại từ đầu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào ngày 18.7, một số người dân chài ở bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội đã vô tình phát hiện một xác người trong bọc nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km. Nhiều người tin rằng đó là th‌i th‌ể của chị Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường với những đặc điểm nhận dạng gần giống nạn nhân.
Nếu phát hiện xác chị Huyền, vụ án sẽ phải điều tra lại từ đầu
Bến đò Vân Đức nơi phát hiện th‌i th‌ể người phụ nữ.

Nếu đây thực sự là xác chị Huyền thì sẽ là một tình tiết quan trọng để chứng minh có hay không tội danh “giết người” của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm.

Xác chết không đầu khó có thể là th‌i th‌ể chị Huyền

Việc phát hiện một xác chết có một số đặc điểm giống với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vừa phát hiện trên sông Hồng ngày 18.7 khiến dư luận xôn xao. Khi được phát hiện, cái xác được giấu trong một chiếc bọc có chứa chất rắn như bêtông. Xác chết được xác định là bị mất phần đầu, trên th‌i th‌ể còn mặc quần đen, áo hoa chấm tím. Trang phục này khá giống với trang phục của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Theo những người dân vạn chài phát hiện được xác chết, thì th‌i th‌ể đã bị phân hủy mạnh, các bộ phận c‌ơ th‌ể như tay chân rời ra. Nhiều người hốt hoảng cho rằng đây là xác chị Huyền bị phi tang cách đây 10 tháng (ngày 19.10.2013) vì những lần trước người nhà của nạn nhân thuê tìm và mô tả đặc điểm gần giống như vậy: Quần đen, áo hoa chấm và vóc dáng người cũng tương tự.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực bến đò để điều tra. Vào buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đã có mặt tại hiện trường để tiến hành thủ tục khám nghiệm t‌ử th‌i. Đến 19h tối cùng ngày, công tác khám nghiệm t‌ử th‌i đã cơ bản hoàn tất. Cơ quan chức năng lấy mẫu phẩm của th‌i th‌ể để tiếp tục giám định ADN xác định danh tính nạn nhân.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân là nữ giới, chết cách đây khoảng 6 - 7 tháng. Trước khi bị ném xuống nước, nạn nhân bị sát hại dã man. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y, cơ quan chức năng đã tiến hành an táng cho nạn nhân ngay tại nghĩa trang gần nơi phát hiện th‌i th‌ể.

Trong buổi trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng cảnh sát Hình Sự (PC45 - Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Ít có cơ sở để khẳng định th‌i th‌ể được phát hiện ở bến đò Vân Đức là xác chị Lê Thị Thanh Huyền. Vì xác của chị Huyền bị phi tang xuống sông cách đây gần 10 tháng, trong thời gian này bất kỳ xác chết nào cũng đều bị phân hủy gần hết, chứ khó còn gần nguyên vẹn hình hài như vậy.

Hy vọng mong manh của gia đình chị Huyền

Ngay sau khi nhận tin về xác chết được phát hiện ở bến đò Vân Đức, người nhà chị Huyền đã xuống khu vực trên. Cơ quan chức năng cũng đã cho phép gia đình chị Huyền tiếp cận hiện trường để nhận dạng người thân. Anh Nguyễn Hữu Huy - chồng của nạn nhân Huyền cho biết: “Sau khi nhận thông tin từ cơ quan điều tra, gia đình tôi đã lập tức xuống bến đò Vân Đức nơi phát hiện th‌i th‌ể để nhận dạng. Những đặc điểm của th‌i th‌ể cũng có chỗ giống với vợ tôi nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Gia đình chúng tôi phải chờ kết quả giám định ADN của cơ quan điều tra”.

Cũng theo anh Huy, mặc dù không có nhiều điểm tương đồng nhưng anh và gia đình vẫn đặt hy vọng đó là xác chị Huyền. “Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm, nếu đúng thì chúng tôi sẽ làm thủ tục xin đón xác vợ tôi về mai táng”, anh Huy nói.

Ngồi trò chuyện với khách tại nhà, ông Lê Văn Viễn - bố đẻ của nạn nhân Huyền chia sẻ: “Sau nhiều ngày đi tìm con trong vô vọng, gia đình tôi cũng như gia đình nhà thông gia đã quá mỏi mệt. Cứ nghe đâu thấy xác dù chỉ có một chút hy vọng chúng tôi cũng lặn lội tìm đến tận nơi. Lần này cũng vậy, tưởng sẽ tìm được con gái nhưng khi đến nơi chúng tôi lại hụt hẫng vì những đặc điểm đó không giống nhiều với cháu Huyền khiến chúng tôi lại càng buồn vì ít có hy vọng”.

Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ của chị Huyền cũng không giấu được những giọt nước mắt khi trò chuyện. Bà Hiền cho biết: “Chiều 18.7, nhận được tin báo, tôi vội khoác cái áo xuống ngay hiện trường, đến nơi tôi chẳng đi nổi. Tôi cũng muốn tin tưởng đó là con gái của tôi nhưng nhìn những đặc điểm đó thì không giống với con gái tôi lắm…”, rồi bà òa khóc. Bà Hiền nói: “Dù đó là xác của ai thì chúng tôi cũng cảm thấy chua xót trước cái chết không còn nguyên vẹn như vậy”.

Nếu đúng là xác chị Huyền thì vụ án sẽ giải quyết theo hướng nào?

Việc phát hiện th‌i th‌ể trong bọc ở bến đò Vân Đức tuy chưa thể xác định được ngay đó có đúng là nạn nhân vụ Cát Tường hay không, nhưng nhiều người đã đặt ra câu hỏi pháp lý rằng vụ án sẽ giải quyết thế nào nếu đó đúng là xác chị Huyền?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Vũ Văn Thành – Trưởng Văn phòng luật sự Công ty Luật VNG cho biết: Nếu là xác chị Huyền thì đó sẽ là một đầu mối quan trọng trong việc xác định tội danh của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường. Dựa vào th‌i th‌ể tìm thấy được, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định để điều tra nguyên nhân cái chết. Có nhiều phương pháp giám định để biết được nguyên nhân như giám định xương, tủy để kiểm tra các chất hóa học ở trong. Qua đó có thể biết được thời điểm nạn nhân chết và có hai trường hợp xảy ra: Nếu nạn nhân Huyền chết trước thời điểm phi tang xác thì thì việc cơ quan điều tra truy tố Nguyễn Mạnh Tường về 2 tội danh là “vi phạm các quy định về khám chứa bệnh, sản xuất pha chế thuốc và dịch vụ y tế khác” và tội “xâm phạm th‌i th‌ể mồ mả” là đúng. Còn trường hợp nạn nhân Huyền chết do bị ngạt nước tức là sau thời điểm phi tang thì sẽ có đủ căn cứ để khởi tố Tường về tội danh “giết người”.

Luật sư Thành nhận định nếu tìm được xác chị Huyền thì có khả năng hồ sơ sẽ được trả lại để điều tra từ đầu. Việc xác định được nguyên nhân chị Huyền t‌ử von‌g sẽ là mấu chốt của vụ án và cũng là điều cần thiết nhất của cơ quan điều tra vào thời điểm này.

Theo bác sĩ Tạ Văn Sang - Giám đốc Công ty Y dược Tinh hoa, người có nhiều năm nghiên cứu về xương khớp cho rằng: Ở điều kiện bình thường, trong thời gian 9 tháng, phần da thịt của người chết sẽ bị phân hủy hết không giữ được hình hài ở bộ phận nào. Đối với một số trường hợp sử dụng thuốc điều trị bệnh khi còn sống thì có thể quá trình phân hủy sẽ diễn ra lâu hơn hoặc th‌i th‌ể được bọc kín ngăn không khí và ở trong môi trường có nhiệt độ thấp thì cũng sẽ làm chậm quá trình phân hủy.
Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5692
  1. Mẹ chị Huyền: ‘Gia đình có thể kháng cáo phần bồi thường dân sự’
  2. Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền nói gì sau phiên tòa?
  3. Người thân chị Huyền nói gì về mức án trong vụ Cát Tường
  4. Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên 19 năm tù giam, bồi thường gần 400 triệu
  5. Sơ thẩm vụ án TMV Cát Tường: Dự báo những tranh cãi nảy lửa
  6. Mẹ chị Huyền ra mộ thắp hương cho con gái trước phiên tòa
  7. Mẹ nạn nhân vụ Cát Tường muốn xin giảm án cho bảo vệ Khánh
  8. Phiên tòa mới về vụ TMV Cát Tường: Cung cấp chứng cứ gì để bảo vệ thân chủ?
  9. Tranh luận nảy lửa của các luật sư về tội danh bác sĩ Mạnh Tường
  10. Vụ TMV Cát Tường: Người vớt xác chị Huyền ‘đến nhà, gọi điện đòi công’ nói gì?
  11. Vì sao khó xác định nguyên nhân chị Huyền tử vong?
  12. Vụ Án Cát Tường: Chi tiết kết luận về cái chết của chị Huyền
  13. Vụ Cát Tường: Công an nói gì về “chất lạ” trên thi thể chị Huyền?
  14. Vụ TMV Cát Tường: Tiết lộ lý do xác chị Huyền chưa phân hủy mà chỉ rụng chân tay
  15. Vụ TMV Cát Tường: Ai mới là người tìm thấy xác chị Huyền?
  16. Vụ Cát Tường: Tranh cãi về xác chị Huyền ‘2 tay giơ lên đầu’
  17. Phát hiện mới về người tìm thấy thi thể chị Huyền
  18. Vụ Cát Tường: Xác chị Huyền bị chôn ở bãi cát sông Hồng?
  19. Gia đình muốn xét nghiệm “chất lạ” trên thi thể chị Huyền
  20. Vụ Cát Tường: Đề nghị giám định “chất lạ” trên thi thể chị Huyền
  21. Hộp sọ phát hiện ở bãi sông không phải của chị Huyền
  22. Vụ TMV Cát Tường: Sắp có kết quả xét nghiệm ADN hộp sọ
Video và Bài nổi bật