Công tố viên Hàn điều tra vụ chìm phà qua dịch vụ di động

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các công tố viên điều tra thảm họa chìm phà SEWOL của Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ nhắn tin qua di động phổ biến nhằm tái hiện những giây phút cuối cùng của hàng trăm nạn nhân.
Công tố viên Hàn điều tra vụ chìm phà qua dịch vụ di động
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn ở ngoài khơi đảo Jindo ngày 20/4.

Chiếc phà nặng 6.825 tấn, chở theo 447 hành khách, hầu hết là các học sinh trung học trong một chuyến đi nghỉ, đã chìm xuống vùng biển phía Tây Nam vào ngày 16/4 vừa qua, khiến 64 người thiệt mạng và 238 người hiện vẫn đang mất tích.

Những người còn sống sót cho biết thành viên thủy thủ đoàn trên phà đã hướng dẫn họ ở nguyên vị trí, trong khi chiếc phà vẫn tiếp tục chìm nhanh, dẫn tới việc chậm trễ trong quá trình sơ tán mà lẽ ra đã có thể cứu sống nhiều người.

Trong khi điều tra về cách thức xử lý và thời gian thủy thủ đoàn tiến hành sơ tán (nếu có), các điều tra viên đã thu thập một lượng lớn dữ liệu bao gồm các đoạn tin nhắn được ghi lại từ ứng dụng nổi tiếng Kakao Talk, nhằm tìm hiểu về những giây phút cuối cùng của chuyến phà chìm.

“Chúng tôi đang điều tra những đoạn hội thoại trên Kakao Talk giữa những người có mặt trên phà trong thời gian sự việc diễn ra, nhằm phục vụ điều tra,” một công tố viên cho biết.

Các công tố viên cũng đã thu thập chi tiết các cuộc gọi điện thoại của đội thuyền viên.

Những tin nhắn cảm động giữa các hành khách, nói về khoảnh khắc cuối cùng của họ trên chuyến phà đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc trong những ngày vừa qua.

“Bố, đừng lo lắng. Con đang mặc áo phao, và đang ở cùng với các bạn khác. Chúng con vẫn đang ở hành lang trong tàu,” một nữ sinh gửi tin cho bố mình.

Sau khi bố cô gái lo lắng giục cô rời khỏi tàu, cô gái đã viết trong tin nhắn cuối cùng: “Bố, con không thể. Tàu nghiêng quá rồi. Hành lang đông người lắm.”

Hàn Quốc có 37 triệu người sở hữu điện thoại thông minh trên tổng số dân 50 triệu người.

Gần 90% số người sở hữu điện thoại thông minh tại Hàn Quốc sử dụng Kakao Talk - ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Hàn Quốc, hiện được 140 triệu người trên toàn thế giới sử dụng.
Phát ngôn viên của Kakao Talk cho biết công ty này không có thẩm quyền đưa ra bình luận gì về cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật