Phẫn nộ vì MC cười đùa trước vụ đắm phà

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc đưa tin về hơn 200 người mất tích, phát thanh viên đài truyền hình SBS thản nhiên cười đùa khiến dư luận Hàn phẫn nộ.
Phẫn nộ vì MC cười đùa trước vụ đắm phà
Một phát thanh viên kiêm phóng viên đài SBS cười đùa trong lúc đưa tin về vụ đắm phà Sewol

Sáng ngày 20/4, phát thanh viên đài truyền hình Hàn Quốc SBS đã xảy ra sơ suất nghiêm trọng khi đưa tin trực tiếp về vụ đắm phà Sewol.

Trong chương trình tin tức này, nam phát thanh viên đã khiến hàng triệu người sốc và phẫn nộ khi vô tư cười đùa ngay tại hiện trường vụ đắm phà. hành vi thiếu ý thức đã bị chỉ trích kịch liệt.

Đây là cầu truyền hình trực tiếp giữa hiện trường vụ đắm tàu với trường quay của đài SBS. Tại studio, ngài Kim Do Hyun - phụ trách đội tàu ngầm hải quân (SSU) - đang được phỏng vấn qua điện thoại về vấn đề cứu hộ đối với các nạn nhân mất tích. Màn hình phía sau tại trường quay ghi lại hình ảnh hai phóng viên kiêm phát thanh viên của đài SBS đang đứng tại khu vực vụ tai nạn đắm phà.

Hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình bị bất ngờ khi "đập vào mắt" họ là cảnh phát thanh viên đứng bên phải màn hình đang cười đùa rất hồ hởi. hành vi thiếu suy nghĩ này kéo dài trong khoảng 5 giây. Sau đó, dường như cảm thấy mình đang bị chú ý, anh ta đã dừng cười.

Ngay lập tức, nam phát thanh viên này trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc.

Không cần biết vì lý do gì nhưng việc cười đùa ở một nơi đau thương là điều không thể chấp nhận được”, ý kiến nhận được hàng trăm like (ủng hộ) trên một diễn đàn Hàn Quốc nói.

“Những kẻ mất trí như thế này ngày một nhiều. Họ muốn cười đùa ư? Vậy thì phải cho họ cười ở dưới đáy biển” , bạn có nick debs*** nhận được 2.233 ý kiến đồng ý.

Đài MBC tính toán tiền bảo hiểm của vụ tai nạn đắm phà, đài KBS đưa tin sai lệch về số người thương vong, đài SBS thì cười đùa ngay tại hiện trường. Thật không thể tin nổi với 3 nhà đài”, bạn Kim Ji Yoon tổng hợp những sai lầm lớn của cả 3 đài truyền hình Hàn Quốc và nhận được sự đồng thuận của 2.474 người.

“Cả đất nước đang hướng về Sewol với hy vọng nhỏ nhất sẽ có thêm người được cứu sống. Vậy mà người đàn ông này lại cười trên nỗi đau của hàng trăm, hàng triệu người. Là một người phóng viên đưa tin, điều cần thiết hơn cả trình độ là đạo đức. Một con người không có đức không xứng đáng tồn tại trong nghề”, một cư dân mạng Hàn phân tích.

Trái ngược với rất đông ý kiến chỉ trích người MC của đài SBS, bạn có nick Rose*** cho rằng đó là sai sót của máy quay camera. Ý kiến này đã bị phần đông cư dân mạng không đồng tình: “Điều quan trọng không phải là việc camera quay đi đâu. Cái chúng ta nói ở đây là nhận thức và đạo đức của một người dân. Nhất lại là một phát thanh viên truyền hình. Sao có thể cười trước những nỗi đau mất con, mất cả gia đình của hàng trăm con người”.

Ngày 16/4, giám đốc chuyên mục bản tin Son Suk Hee phải nói lời xin lỗi qua đài truyền hình JTBC bởi nhân viên của ông đã phỏng vấn thiếu suy nghĩ với một nữ sinh được cứu sống trong vụ đắm phà

Trong việc đưa những thông tin nhanh nhất về công tác cứu nạn ở Sewol, các hãng thông tin và báo chí Hàn Quốc “đang tự đào mồ chôn mình” – trang Media Today phân tích. Trang tin này liệt kê những sai lầm nghiêm trọng do các phát thanh viên, MC mắc phải trong 6 ngày qua kể từ khi thảm họa Sewol xảy ra. Từ những câu phỏng vấn thiếu suy nghĩ với một nữ sinh vừa được cứu sống cho tới việc tính toán thiệt hơn trên từng sinh mạng đã khiến dư luận thất vọng.

tai nạn đắm phà Sewol là thảm họa lớn nhất trong 30 năm qua tại Hàn Quốc. Tính đến 0h20 ngày 21/4, th‌i th‌ể của 59 người đã được tìm thấy. Vẫn còn 243 người mất tích dưới biển.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được đẩy mạnh. Tổng thống Hàn Quốc ra quyết định, chỉ khi nào không còn hy vọng cứu thêm người sống sót mới cho trục vớt phà.

Những hình ảnh xúc động của người dân Hàn Quốc cầu nguyện cho nạn nhân mất tích trong vụ đắm phà:

Hàng nghìn ngọn nến được thắp lên cầu nguyện

Những ngọn nến được xếp thành dòng chữ "Chúng tôi sẽ chờ"

3.000 ngọn nến được các Phật tử thắp đề cầu bình an cho các nạn nhân

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5362
  1. Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục xin lỗi về vụ chìm phà SEWOL
  2. Tổng thống Hàn Quốc thăm nơi xảy ra vụ chìm phà
  3. Học sinh an ủi nhau trên phà Sewol khi thấy trực thăng cứu hộ
  4. Đắm phà: Xin lỗi không đúng cách, Tổng thống bị chỉ trích ‘diễn trò’
  5. Những ‘anh hùng’ trẻ tuổi trong vụ chìm phà Sewol
  6. Hàng ngàn người xếp hàng chờ viếng các nạn nhân chìm phà Sewol
  7. Tín hiệu đầu tiên của vụ chìm phà Sewol từ một cậu học sinh
  8. 2 người Trung Quốc thiệt mạng trên phà Sewol
  9. Nữ thuyền viên Sewol được tôn vinh như anh hùng
  10. Lộ nguyên nhân vụ chìm phà thảm khốc ở Hàn Quốc
  11. Vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Tìm thấy thêm 15 thi thể
  12. Thủy thủ phà Hàn Quốc tháo thân, bỏ mặc hành khách
  13. Công tố viên Hàn điều tra vụ chìm phà qua dịch vụ di động
  14. Hàn Quốc bắt giữ phóng viên đưa tin sai về vụ chìm phà
  15. Tổng thống HQ: Thuyền trưởng Sewol không khác gì sát nhân
  16. Thuyền trưởng phà Sewol từng quảng cáo an toàn
  17. Tổng thống Hàn Quốc: Hành động của thuyền trưởng phà Sewol là ‘giết người’
  18. Hàn Quốc thiết lập vùng thảm họa nơi chìm phà
  19. Đắm phà HQ: Công bố thư tuyệt mệnh của hiệu phó
  20. Vì sao Hàn Quốc vẫn chưa trục vớt chiếc phà đắm?
  21. Gia cảnh buồn của cô gái Việt mất tích trên phà Sewol
Video và Bài nổi bật