Tổng thống Hàn Quốc: Hành động của thuyền trưởng phà Sewol là ‘giết người’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Yonhap ngày 21/4 đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cho rằng hành động của thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ hành đoàn trên chiếc phà Sewol là hành động “giết người”.
Tổng thống Hàn Quốc: Hành động của thuyền trưởng phà Sewol là ‘giết người’
Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye chia sẻ cùng gia đình nạn nhân.

“Trên tất cả, hành vi của thuyền trưởng và một số thủy thủ đoàn là không thể chấp nhận được, nó giống như một hành động giết người. Đó là hành động không thể và không nên được dung thứ”. Yonhap dẫn lời Tổng thống Park Geun-hye trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chiếc phà Sewol, đi từ Incheon để đến đảo Jeju, thì bị chìm trong vòng hai giờ vào ngày 16.4. Trong khi chờ cứu hộ tới tất cả hành khách lại nhận được mệnh lệnh giữ nguyên vị trí không di chuyển khi chiếc phà đang có nguy cơ chìm.

Trong khi đó, thuyền trưởng Lee Joon-seok và thủy thủ đoàn lại là những người rời khỏi phà đầu tiên để leo lên các tàu cứu hộ, Yonhap đưa tin.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định đã yêu cầu cơ quan công tố vào cuộc để làm sáng tỏ tất cả những sai phạm dẫn đến thảm kịch phà Sewol, buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm “Hình Sự và dân sự” bất kể họ là ai.

Bà Park Geun-hye cũng thừa nhận “có những vấn đề nghiêm trọng” trong phản ứng ban đầu của Chính phủ Hàn Quốc khi thảm họa chìm phà khiến hơn 300 người chết và mất tích xảy ra.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật