TP HCM có thể lụt nặng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng Nam bộ, Nam bộ đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt nặng vì nhiều hiện tượng thời tiết xấu xảy ra cùng một lúc trong những ngày tới”.

Trong hai ba ngày tới, TP HCM khá tạnh ráo nhưng từ 11/11, toàn bộ địa bàn có mưa, mưa lớn vào chiều tối.

Bà Lan giải thích, trong khi Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của bão số 9 thì ngày 11/11, chịu thêm ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa lớn tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ. Đồng thời, ngày 12 đến 16/11, thành phố đón đợt triều cường mới.

Mực nước triều có thể lên trong đợt này trên 1,48 m. Mực triều này đã xảy ra trong ngày 15/10, gây ngập lớn nhiều điểm ở TP HCM, có nơi ngập đến 1 m. “Đợt đó không có mưa mà mực nước đã lớn như vậy nên đợt này khó tránh được ngập lụt nặng”, bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, nếu triều cường gặp mưa, nước lên cao, hồ Dầu Tiếng có thể phải xã lũ, khiến địa bàn gần hồ sẽ bị ngập. Đến thời điểm này, nước trên một số sông đã ở mức báo động 3. "Bà con vùng ven sông, biển nên chủ động di cư và chuẩn bị các biện pháp chống lũ", bà Lan cảnh báo.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP HCM, hiện 18 chiếc tàu cá trên 90 CV đang hoạt động trên biển với tổng thuyền viên là 176 người. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản đã thông báo cho chủ phương tiện biết vị trí bão số 9, diễn biến và hướng di chuyển để có phương án phòng, tránh, ứng phó và thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

7h hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc; 115,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7h ngày 10/11, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Song Tử Tây (Phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 390 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật