Vòng 2 Monte Carlo: Quân vương xuất trận

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic sẽ mở màn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận đấu với Albert Montanes.
Vòng 2 Monte Carlo: Quân vương xuất trận
Djokovic sẽ có trận ra quân với Montanes.

Dù là một công dân Serbia chính hiệu, song Monte Carlo với Djokovic cũng như là sân nhà. Tay vợt số 2 thế giới đã chuyển tới sinh sống và tập luyện tại đây từ năm 1‌8 tuổ‌i.

Monte Carlo, ngoài việc ghi nhận 3 thất bại tại các trận chung kết của Djokovic, còn là một chứng nhân lịch sử, nơi Nole chấm dứt chuỗi 8 năm thống trị liên tiếp của đại kình địch Rafael Nadal ở mùa giải năm ngoái.

Với tâm lý và phong độ đang lên rất cao sau 4 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp kể từ Thượng Hải hồi cuối năm ngoái, cho đến Miami vừa kết thúc cách đây ít lâu. Djokovic đặt quyết tâm rất cao cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương, qua đó tạo bước đà vững chắc trước khi bước vào hàng loạt giải đấu quan trọng tại Barcelona, Madrid, Rome và đỉnh điểm là Pháp mở rộng.

Tính cả năm nay, Djokovic đã có tổng cộng 8 lần tham dự sân chơi tại Monaco. Dù đất nện không phải là mặt sân sở trường, song Nole là một trong số ít những tay vợt chơi ổn định trong 5-6 năm trở lại đây. Kể từ mùa giải 2008, anh thường xuyên tiến sâu vào vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất, trong đó có 2 lần vào chung kết vào các năm 2009 và 2012.

Đối thủ tại vòng 2 của Djokovic là Albert Montanes, người từng thua Nole ở cả 5 lần gặp gỡ trong quá khứ. Tại Monte Carlo, hai tay vợt mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần hồi năm 2009, khi đó tay vợt Serbia thắng 2-1 (6-1, 6-7, 6-0).

Dù xuất thân từ Tây Ban Nha, cái "lò"" chuyên đào tạo ra những chuyên gia đánh sân đất nện. Tuy nhiên, Montanes khó mà làm nên bất ngờ trước một Nole đang đạt điểm rơi phong độ cực tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật