Tin liên quan
Thông tin kể trên được hãng CNN công bố vào ngày 14/4. Dẫn lời một nhà điều tra Mỹ (giấu tên), CNN cho biết, có bằng chứng nào cho thấy cơ phó Fariq Abdul Hamid từng cố gắng liên lạc bằng điện thoại di động vào thời điểm MH370 biến mật khỏi màn hình radar.
Quan chức này cho biết, một trạm thu phát sóng điện thoại di động ở Penang, Malaysia, cách nơi thiết bị truyền sóng của máy bay phát tín hiệu lần cuối 250km, đã phát hiện tín hiệu từ điện thoại cơ phó trong tình trạng “tìm kiếm dịch vụ” vào khoảng 30 phút sau khi chiếc máy bay đột ngột chuyển hướng về phía tây.
Những chi tiết này tái khẳng định giả thuyết dựa trên radar và dữ liệu vệ tinh rằng chiếc máy bay đã chuyển hướng và bay rất thấp đễn nỗi một trạm thu phát sóng điện thoại có thể bắt được tín hiệu.
Thông tin này được đưa ra sau khi một số tờ báo của Malaysia đưa tin cơ phó từng cố gắng gọi điện cấp cứu khi máy bay đang bay. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein đã phủ nhận thông tin này.