Mỹ giúp Grudia tái thiết quân lực

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lầu Năm Góc hôm 9/9 tuyên bố sẽ gửi một đơn vị tới Grudia trong tuần này để đánh giá sự cần thiết tái xây dựng lực lượng quân sự của nước này.
Mỹ giúp Grudia tái thiết quân lực
Binh sĩ Grudia tại một chốt kiểm tra. (Ảnh: AP)

"Bộ Quốc phòng sẽ gửi một đơn vị đánh giá tới Tbilisi vào cuối tuần này để bắt đầu xem xét một cách cẩn thận các yêu cầu chính đáng của Grudia và khả năng đáp ứng của chúng tôi", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Eric Edelman cho hay.

"Sau khi đánh giá xong, chúng tôi sẽ cân nhắc Mỹ có thể giúp đỡ công cuộc tái thiết kinh tế, cơ sở hạ tầng và lực lượng quân sự của Grudia như thế nào", Edelman nói thêm.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tại Rome, phó Tổng thống Mỹ dic‌k Cheney nói rằng, Grudia và Ukraine có "tất cả các quyền" để phát triển quan hệ với phương Tây và "gia nhập NATO".

"Cộng đồng quốc tế ủng hộ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Grudia và yêu cầu một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp thông qua sự dàn xếp quốc tế một cách khách quan", ông cho biết.

Moscow cáo buộc Washington đang tìm cách bao vây và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga bằng cách liên minh với các quốc gia láng giềng với nước này như Ukraine và Grudia.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Grudia Eka Tkeshelashvili hôm 9/9 tuyên bố Nga đã "vi phạm nghiêm trọng" luật pháp quốc tế khi thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với hai khu vực ly khai thuộc Grudia là Nam Ossetia và Abkhazia.

Hai tuần sau khi công nhận các khu vực này là những quốc gia độc lập, ngày 9/9, Nga đã ký các thỏa thuận về việc xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức.

"Động thái mới nhất này của Nga không khác gì hành động trước đó công nhận độc lập của hai vùng ly khai", bà Tkeshelashvili nói.

Lời chỉ trích của Ngoại trưởng Grudia được đưa ra sau khi Tổng thống nước này Mikheil Saakashvili nói rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột với Nga đều phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Grudia.

Trước đó, sau các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Sarkozy hôm 8/9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý trong vòng một tháng sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Grudia, trừ Nam Ossetia và Abkhazia.

Theo thỏa thuận mới này, 200 quan sát viên của Liên minh châu Âu sẽ được triển khai ở Grudia từ 1/10 để giám sát việc rút quân, và một cuộc hội đàm quốc tế về Abkhazia và Nam Ossetia sẽ bắt đầu vào ngày 15/10 ở Geneva.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật