Nga đề nghị cấm vận vũ khí đối với Gruzia

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Nga tại LHQ hôm qua đã yêu cầu Hội đồng bảo an áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Gruzia. Tuy nhiên, yêu cầu này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Mỹ.
Nga đề nghị cấm vận vũ khí đối với Gruzia
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin

Đại sứ Nga Vitaly Churkin đã đệ trình bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an LHQ, kêu gọi các nước áp đặt các biện pháp cấm bán tất cả “vũ khí và thiết bị quân sự”, cho Gruzia, cũng như bất kỳ sự “hỗ trợ, tư vấn và đào tạo” quân sự nào.

 

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng bảo an, ông Churkin thừa nhận rằng, Mỹ, nước đã giúp hiện đại hóa quân sự cũng như ủng hộ tham vọng gia nhập NATO của Gruzia, sẽ phản đối mạnh mẽ đối với dự thảo của Nga.

 

“Nhưng chúng tôi tin rằng, việc đưa ra bản dự thảo này là rất cần thiết”, đại sứ Nga nói.

 

Đúng như dự đoán của ông Churkin, Washington ngay lập tức đã bác bỏ dự thảo nghị quyết của Nga, cho rằng đó là thủ đoạn chuyển sự chú ý từ việc Nga chưa rút quân ra khỏi lãnh thổ Gruzia (ngoại trừ hai vùng ly khai Nam Ossetia và Abkhazia), như đã hứa trong thỏa thuận được ký kết vào tháng trước, do Tổng thống Pháp Sarkozy làm trung gian.

 

Carolyn Vadino, người phát ngôn của Mỹ tại LHQ, cho biết bản dự thảo nghị quyết, “chỉ là cố gắng đánh lạc hướng của Nga ra khỏi trách nhiệm thực sự của họ”, đó là rút quân ra khỏi các vùng của Gruzia. Hôm thứ hai vừa qua, Nga đã đồng ý rút quân khỏi các vùng bên ngoài Nam Ossetia và Abkhazia trong vòng một tháng.

 

Hiện chưa rõ liệu Hội đồng bảo an có bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết của Nga hay không, hay lại treo nó “trên giá” như với nhiều dự thảo khác của Nga về Gruzia.

 

Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng Mỹ và phái đoàn EU ở Hội đồng bảo an sẽ phản đối bất kỳ lệnh cấm vận vũ khí nào đối với Gruzia. Vadino hôm thứ hai đã kêu gọi Mátxcơva “cho phép viện trợ nhân đạo cho thường dân ở tất cả các vùng thuộc Gruzia”. Một phát ngôn viên của LHQ hôm thứ hai cho biết phái đoàn viện trợ lương thực của cơ quan này đã không được phép qua một điểm kiểm soát gần thành phố Gori.

 

Đại sứ Nga Churkin cho biết, ông không có thông tin gì về vụ việc, nhưng ông lên án các nước đang lên kế hoạch tái vũ trang cho Tbilisi.

 

Trong một động thái khác, hôm qua Nga công bố kế hoạch triển khai khoảng 7.600 binh sỹ nước này tại Nam Ossetia và Abkhazia, gấp đôi so với con số trước cuộc xung đột Nga - Gruzia vào tháng trước. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, số binh sỹ này sẽ ở lại Nam Ossetia và Abkhazia trong một thời gian dài nhằm ngăn chặn bất kỳ “sự hiếu chiến nào của Gruzia”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật