Số người chết vì bão Haiyan gấp đôi ước tính của Tổng thống Philippines

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên Hiệp Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ Philippines cho biết số người thiệt mạng trong bão Haiyan lên tới hơn 4.600 người, cao gần gấp đôi so với thống kê 2.357 trước đó.
Số người chết vì bão Haiyan gấp đôi ước tính của Tổng thống Philippines
Liên Hiệp Quốc lên tiếng “Vào ngày hôm qua,chính phủ cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 4.460 người.“

Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho hay bão Haiyan đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 900.000 người mất nhà cửa, khoảng 12 triệu người bị ảnh hưởng, khoảng 4.460 người thiệt mạng. Như vậy, số người thiệt mạng cho đến nay đã gấp đôi con số dự kiến hồi đầu tuần của Tổng thống Philippines khi ông Benigno Aquino cho biết số người thiệt mạng vì siêu bão Haiyan sẽ dao động từ 2.000 đến 2.500 người.

Công tác tìm kiếm th‌i th‌ể nạn nhân do siêu bão Haiyan vẫn đang được tiến hành. Dự kiến, số người thiệt mạng vẫn sẽ tăng trong vài ngày tới.

Công tác thu thập th‌i th‌ể nạn nhân siêu bão Haiyan vẫn đang được tiến hành.

Hiện tại, công tác cứu trợ cho nạn nhân vùng bão quét vẫn còn là một thách thức lớn với Philippines. Bão càn quét và phá hủy hầu hết các cơ sở vật chất như sân bay, đường dây điện, nhà cửa, đường xá... Những tuyến đường đầy cây cối, gạch đá chắn ngang khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận người dân trong khu vực bị bão quét. Ngoài ra, việc mất điện cũng khiến điều kiện bảo quản thực phẩm trong nhiều ngày bị ảnh hưởng.

Song song với việc thiếu thốn thực phẩm, các bệnh viện tại Philippines cũng đang thiếu thuốc và các trang thiết bị y tế trầm trọng. Tại một số bệnh viện, nhiều bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật trong khi không được tiêm thuốc tê.

Chôn tập thể nạn nhân

Tại thành phố Tacloban, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão Hải Yến, hàng trăm người, bao gồm người dân, đội cứu hộ cùng các binh sĩ, đã phải bịt mũi đi thu thập các xác người đang bị phân hủy, theo AFP.

Các quan chức Tacloban cho rằng vẫn còn nhiều th‌i th‌ể phân hủy chưa được nhận dạng và còn nhiều xác người mắc kẹt dưới các đống đổ nát sau khisiêu bão Hải Yến tàn phá thành phố này.


Một hố chôn tập thể nạn nhân siêu bão Hải Yến ở thành phố Tacloban - Ảnh: Reuters(TNO)

Nhiều người ở Philippines lo sợ xác người phân hủy sẽ gây ra tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng và bệnh truyền nhiễm, theo AFP.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Enrique Ona, lại khẳng định rằng các th‌i th‌ể không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong những ngày qua, Tacloban tiến hành chôn tập thể nhiều th‌i th‌ể dù chưa nhận dạng được. Các th‌i th‌ể chưa được nhận dạng chỉ được chụp ảnh, xác định giới tính rồi đem chôn tập thể.

Thị trưởng Tacloban, ông Alfred Romualdez cho biết những th‌i th‌ể được gia đình nhận diện sẽ được chôn cất tập thể ở cùng một huyệt và có những huyệt chôn tập thể những nạn nhân chưa được nhận dạng.

Quân đội Mỹ ngày 14.11 cho biết họ đang triển khai 1.000 lính thủy quân lục chiến đến Philippines để làm công tác cứu trợ. Trước đó, Nhật Bản cũng tuyên bố nước này sẵn sàng gửi 1.000 binh sĩ đến Philippines giúp cứu trợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật