Cứu trợ Philippines sau bão Haiyan cần đẩy nhanh hơn nữa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến dịch cứu trợ quy mô lớn của quốc tế đang diễn ra khẩn trương tại Philippines sau bão Haiyan.
Cứu trợ Philippines sau bão Haiyan cần đẩy nhanh hơn nữa
Người dân Tacloban mang lương thực cứu trợ về nhà (Ảnh AP)

Tổng thống Tổng thống Philippines Aquino cho biết, hoạt động cứu trợ đã có nhiều tiến triển song vẫn còn nhiều người dân bị đói, mong mỏi được giúp đỡ kịp thời hơn.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 17/11 đến khi thăm thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, địa phương bị tàn phá năng nề nhất. Tổng thống Aquino tuyên bố, ông sẽ dựng trại ở lại đây cho tới khi tận mắt chứng kiến công tác cứu trợ có kết quả tốt hơn.

Tổng thống Philippines Aquino chỉ trích một số địa phương chưa chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống bão Haiyan. Tuy nhiên ông cũng biểu dương chính quyền thị trấn Guiuan, tỉnh Samar, khu vực đầu tiên bị bão quét qua nhờ sơ tán kịp thời, nên đã hạn chế số người thiệt mạng.

Tổng thống Aquino kêu gọi người dân bình tĩnh, chính phủ sẽ dồn mọi nguồn lực hỗ trợ người dân, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho 1,4 triệu người mỗi ngày.

Cũng trong ngày 17/11, người dân Philipinnes đã tới các nhà thờ dự thánh lễ, cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong cơn bão. Theo số liệu thống kê mới nhất của chính phủ Philippines, ít nhất 3.974 người chết, gần 1.200 người mất tích. 1,9 triệu người trở thành vô gia cư và khoảng 11 triệu người dân bị ảnh hưởng do bão Haiyan.

Cộng đồng quốc tế đã tiến hành chiến dịch cứu trợ quy mô lớn, với số tiền mặt và hàng viện trợ trị giá hơn 248 triệu USD. Quân đội Mỹ ước tính, đã phân phát số hàng viện trợ trị giá 900.000 USD cho Philippines, đưa gần 1.200 nhân viên cứu trợ vào Tacloban và giúp sơ tán gần 2.900 người.

Trực thăng của Mỹ đã thả lương thực, nước uống, và đồ nhu yếu phẩm xuống nhiều địa điểm. Tàu chiến HMS Daring của Anh đã đến cảng Mandaue, tỉnh Cebu chở theo các nhóm chuyên gia về phòng chống thiên tai, các nhóm y tế,  cùng bánh quy năng lượng cao, máy phát điện, thiết bị viễn thông, vật liệu xây dựng, máy lọc nước.

Đại sứ Anh tại Philippines Asif Ahmad cho biết:  “Hàng viện trợ trị giá hơn 83 triệu bảng Anh đang được vận chuyển đến Philippines. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các đợt cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị thiên tai theo chương trình cứu trợ khẩn cấp”.

Nhật Bản đã cử 1.180 binh sỹ tới Philippines trong chiến dịch tham gia cứu hộ thiên tai ở nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay. Tàu khu trục Ise và tàu vận tải Osumi sẽ lên đường đến Philipinnes trong vài ngày tới.

Liên Hợp Quốc cho rằng, hoạt động cứu trợ đã có kết quả nhưng cần đẩy nhanh hơn, nhất là tại các huyện hẻo lánh, các làng chài ven biển, những vùng đồi núi. Các tổ chức cứu trợ cho biết, cần sớm khôi phục điện ở thành phố Tacloban để các bệnh viện có thể hoạt động. Nhiều bệnh nhân sẽ t‌ử von‌g nếu không được được mổ hoặc tiếp máu kịp thời

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật