Philippines tiếp tục nhận hỗ trợ của các tổ chức quốc tế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Anh Cameron cam kết sẽ viện trợ thêm khoảng 30 triệu bảng Anh cho Philippines.
Philippines tiếp tục nhận hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
Người dân Philippines đang được binh sĩ Mỹ giúp đỡ (Ảnh:Reuters)

Tổ chức Bác sỹ không biên giới vừa cử một nhóm tình nguyện viên đầu chiến dịch cứu trợ nhân đạo cho vùng phía Đông đảo Samar, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Haiyan vừa qua.

Đoàn Bác sỹ không biên giới đã đến thị trấn Guiuan, nơi có khoảng 45.000 dân nhưng hầu hết cơ sở hạ tầng, bao gồm cả bệnh viện đều bị phá hủy nhiêm trọng. Tổ chức Bác sỹ không biên giới cho biết phần lớn các bệnh nhân ở đây bị thương và nhiễm trùng nặng do không được điều trị kịp thời và thiếu thuốc men.

Bác sỹ Johan Von Schreed cho biết: “Khi chúng tôi đến đây, trước mắt chúng tôi là một thị trấn bị san phẳng hoàn toàn, những ngôi nhà bị phá hủy, các bệnh viện cũng chỉ còn là những đống đổ nát. Các bác sĩ và y tá Philippines đã cố gắng hết sức để chữa trị cho những bệnh nhân. Chúng tôi thấy ở đây nhiều người bị thương và nhiễm trùng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tiếp cận những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh đang cần được hỗ trợ y tế”.

Ngày 16/11, không quân Anh cũng đã cử máy bay đến Cebu để phân phát thuốc men và các nhu yếu phẩm. Cùng ngày, Thủ tướng Anh Cameron cam kết sẽ viện trợ thêm khoảng 30 triệu bảng Anh (tương đương 48 triệu USD) cho Philippines.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III dự kiến ngày 17/11 cũng đến thăm các vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Haiyan. Ông đang phải chịu nhiều áp lực của những lời chỉ trích cho rằng công tác cứu hộ và viện trợ sau bão chưa được triển khai nhanh và đồng đều, đặc biệt là ở Tacloban, nơi chịu ảnh hậu quả nặng nề nhất

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật