Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 3-10, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

* Cùng ngày, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Với tình cảm và trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội đã tình nguyện ủng hộ ít nhất một ngày lương để góp phần chia sẻ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ngày 3-10, nhiều cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ. Theo tinh thần ủng hộ ít nhất một ngày lương, chiều cùng ngày, cán bộ, công chức các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Văn phòng Thành ủy đã trích từ nguồn kinh phí nội bộ chăm lo đời sống cán bộ cơ quan 50 triệu đồng, chuyển tổng cộng hơn 150 triệu đồng tới cơ quan thường trực tiếp nhận ủng hộ của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

Tại buổi phát động ủng hộ do Văn phòng UBND TP tổ chức, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng các phó chủ tịch UBND TP, cán bộ, nhân viên văn phòng UBND TP đã phát động và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Kết quả bước đầu thu được hơn 32 triệu đồng.

Với tinh thần "tương thân tương ái", Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cùng cán bộ, nhân viên cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP đã ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ bước đầu là hơn 10 triệu đồng.

Cũng trong ngày, tại trụ sở Ủy ban MTTQ TP Hà Nội (số 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan thường trực tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị bão lũ đã tiếp nhận bước đầu 20 triệu đồng của CBCNVC Sở Y tế Hà Nội và 9,44 triệu đồng của CBCNVC cơ quan Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

* Trong khi đó, CBCNVC cơ quan TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyên góp, ủng hộ được 300 triệu đồng. TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội TƯ và một số tỉnh, thành đoàn huy động bước đầu là 400 triệu đồng, tổ chức cứu trợ trực tiếp tại các tỉnh miền Trung.

Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong ngày 3-10, cơ quan này đã tiếp nhận 800 triệu đồng của CBCNV-LĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp hó‌a chấ‌t Việt Nam quyên góp, ủng hộ người dân bị thiên tai miền Trung. Như vậy, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ủng hộ qua TƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận được là gần 30 tỷ đồng.

* Trong khi cả nước đang tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lụt thì lực lượng chức năng các tỉnh miền Trung đang tập trung lực lượng để khắc phục hậu quả thiên tai, ở một số nơi tiếp tục ghi nhận những thiệt hại, khiến đời sống người dân càng thêm khó khăn. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 2-10, ở thôn Phú Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc đã xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 7 ngôi nhà, hư hại một số mái che, công trình phụ và nhiều diện tích hoa màu của người dân. Tại tỉnh Quảng Bình, vào rạng sáng 3-10, một trận lốc xoáy mạnh bất ngờ xuất hiện ở phường Phú Hải, TP Đồng Hới làm tốc mái hơn 20 nhà dân, khiến 3 người bị thương nặng. Lốc xoáy cũng đã phá tan ngôi trường mầm non của phường, làm tốc mái trụ sở UBND, trụ sở Công an phường Phú Hải và nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Hồng, ước tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 6 người chết và 1 người mất tích, ước tổng thiệt hại vật chất tính đến ngày 3-10 lên đến hơn 4.800 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 3-10 vẫn còn hơn 20.000 học sinh phải nghỉ học, tập trung tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Hương Khê. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do có mưa to, các nhà máy thủy điện phải xả lũ khiến vùng hạ du của các thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4A, A Vương chìm trong biển nước. Chính quyền huyện Đại Lộc đã phải huy động lực lượng sơ tán 1.602 người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm 2-10.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCLB trung ương, tính đến cuối ngày 3-10, bão số 10 và hoàn lưu của bão đã làm 11 người chết, 2 người bị mất tích và 202 người bị thương. Mưa bão cũng đã làm hơn 225.000 ngôi nhà bị ngập, sập, tốc mái; hơn 1.100 cơ quan, trường học, bệnh viện bị tốc mái, hư hại; trên 18.000ha lúa và hoa màu bị ngập, đổ; hơn 440.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 900 cột điện các loại bị nghiêng, đổ... Hiện tại, đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến quốc lộ qua các tỉnh cơ bản đã thông xe. Một số tuyến tỉnh lộ còn bị ngập, hư hỏng cục bộ đang được khẩn trương khắc phục và phân luồng giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật